Mỹ bán quyền khai thác điện gió đầu tiên ở Vịnh Mexico

Ngày 20/7, chính quyền Mỹ đã công bố thương vụ bán quyền khai thác điện gió ngoài khơi đầu tiên ở Vịnh Mexico nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở nước này.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: NOAA

Phóng viên TTXVN dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Mỹ cho biết buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 29/8. Trước đó, hồi tháng 2/2023, chính quyền Mỹ đã đề xuất mở rộng phát triển năng lượng gió ngoài khơi vùng biển này.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Deb Haaland cho biết: “Bằng cách thúc đẩy tiềm năng năng lượng gió ngoài khơi của Vịnh Mexico, chúng ta có thể giải quyết khủng hoảng khí hậu, giảm chi phí năng lượng cho các gia đình và tạo ra những công việc được trả lương cao."

Nhà Trắng cho biết khu vực bán quyền khai thác điện gió có gồm một lô có diện tích rộng hơn 41.472 ha ở ngoài khơi bờ biển thành phố Lake Charles, bang Louisiana, và 2 lô khác với tổng diện tích gần 81.000 ha ngoài khơi bờ biển Galveston, bang Texas. Bộ Nội vụ dự báo các khu vực này có tiềm năng tạo ra khoảng 3,7 Gigawatt điện và năng lượng sạch đủ cung cấp cho gần 1,3 triệu hộ gia đình.

Trước đó, chính quyền Mỹ cũng đã tổ chức ba cuộc đấu giá cho khai thác điện gió ở các vùng biển khác, trong đó có cuộc đấu giá lớn nhất từ trước đến nay tại nước này vào năm ngoái đối với các khu vực khai thác ngoài khơi bờ biển New York và New Jersey (Đại Tây Dương), thu hút số tiền đấu thầu kỷ lục 1,5 tỷ USD.

Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.