Mỹ bác lệnh cấm bán sản phẩm Apple

Ngày 3/8, chính quyền Barack Obama đã bác bỏ quyết định hồi tháng 6/2013 của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cấm hãng Apple nhập khẩu và bán một số sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Ngày 3/8, chính quyền Barack Obama đã bác bỏ quyết định hồi tháng 6/2013 của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cấm hãng Apple nhập khẩu và bán một số sản phẩm tại thị trường Mỹ. Apple lắp ráp hầu hết các sản phẩm của hãng tại Trung Quốc và nhập khẩu trở lại Mỹ để bán.

Mỹ bác lệnh cấm bán sản phẩm Apple ảnh 1

Khách hàng thử iPad 2 tại một cửa hàng của Apple ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn tuyên bố của Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman trong thư gửi ITC ngày 3/8 khẳng định: “Việc bác bỏ quyết định này dựa trên đánh giá về nhiều khía cạnh chính sách, liên quan đến hậu quả đối với các điều kiện cạnh tranh trong nền kinh tế Mỹ và hậu quả đối với người tiêu dùng Mỹ”. Ông bày tỏ lo ngại rằng lệnh cấm sẽ cho phép hãng Samsung đạt được "đòn bẩy quá mức" và hãng này có thể tính giá bất hợp lý đối với việc sử dụng các công nghệ được cấp bằng sáng chế của mình.

Trước đó, ITC ra phán quyết khẳng định một số sản phẩm của Apple đã vi phạm một bằng chế do hãng Samsung Electronics sở hữu cho phép các thiết bị chuyển các dịch vụ đa phương tiện ngay lập tức và trực tiếp bằng công nghệ 3G. ITC yêu cầu Apple phải dừng việc bán một số các sản phẩm nhất định như các phiên bản AT & T của điện thoại iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3, iPad 3G và iPad 2 3G. Những sản phẩm bị cấm không bao gồm các thiết bị mới tung ra thị trường như iPhone 5.

Vụ việc này không phải là trường hợp duy nhất trong cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Samsung liên quan đến các bằng sáng chế điện thoại thông minh. Năm ngoái, một tòa án liên bang ở bang California đã phán quyết Samsung vi phạm một số bằng sáng chế của Apple và yêu cầu hãng này bồi thường cho Apple hơn 1 tỷ USD.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.