Mỹ bác khả năng trả lại căn cứ Guantanamo cho Cuba

Ngoại trưởng John Kerry khẳng định kế hoạch đóng cửa nhà tù tại căn cứ hải quân Guantanamo không phải là bước chuẩn bị cho việc trả lại căn cứ trên cho Cuba.

Mỹ bác khả năng trả lại căn cứ Guantanamo cho Cuba ảnh 1

Nhà tù Vịnh Guantanamo. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 25/2, Ngoại trưởng nước này John Kerry khẳng định kế hoạch đóng cửa nhà tù tại căn cứ hải quân Guantanamo mà Cuba tố cáo là Mỹ chiếm đóng trái phép của nước này, không phải là bước chuẩn bị cho việc trả lại căn cứ trên cho La Habana.

Ông Kerry cũng nhấn mạnh không được biết về bất cứ kế hoạch nào trong chính phủ của Tổng thống Obama về việc trao trả trên và bản thân ông sẽ phản đối một kế hoạch như vậy.

Cho tới nay, việc trả lại căn cứ rộng 117 km2 trên vịnh Guantanamo vẫn luôn là một trong 3 điều kiện tiên quyết cùng với việc xóa bỏ cấm vận và chấm dứt các chương trình chống phá cách mạng mà Cuba đưa ra để bình thường hóa quan hệ với Mỹ, tuy nhiên cho tới nay, Washington vẫn tránh đưa vấn đề này vào các cuộc thương lượng song phương.

Trước đó, ngày 23/2, ngay sau khi Tổng thống Mỹ trình Quốc hội nước này kế hoạch đóng cửa nhà tù tại căn cứ hải quân nói trên, Thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Cuba Marco Rubio cũng đã đệ trình một dự luật nhằm ngăn cản Tổng thống Mỹ trao trả căn cứ Guantanamo cho Cuba hoặc thay đổi hiện trạng pháp lý của căn cứ này mà không thông qua Quốc hội.

Căn cứ Guantánamo được thành lập năm 1898 khi Mỹ chiếm đóng Cuba. Hồi năm 1902, Mỹ đã ép chính quyền Cuba thông qua Tu chính án Platt, trong đó có điều khoản cho phép Mỹ được “thuê” và tùy ý gia hạn sử dụng căn cứ trên, và cho tới nay Mỹ từ chối công nhận mọi nỗ lực của Cuba để thay đổi văn bản luật nói trên.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.