Mỹ bác đề xuất tăng vốn cho WB

Ngày 29/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã bác đề xuất về việc tăng vốn trong ngắn hạn cho Ngân hàng thế giới (WB).
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ý tưởng tăng vốn nằm trong số những đề xuất mà WB đưa ra vào tháng 1. Đề xuất này sẽ không được thông qua nếu thiếu sự ủng hộ của Mỹ - cổ đông chính của WB. Đề xuất tăng vốn được đưa ra trong bối cảnh WB công bố lộ trình phát triển nhằm đáp ứng các thách thức mà bà Yellen nêu ra vào năm ngoái, hướng tới mở rộng nhiệm vụ của ngân hàng nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng khí hậu, ngoài việc cung cấp các khoản vay cho các dự án phát triển tại một số quốc gia như hiện nay. Tuy nhiên, việc tăng vốn sẽ cần hàng tỷ USD đóng góp của Mỹ để nước này duy trì tỷ lệ sở hữu trong WB. Điều này đi ngược lại yêu cầu cắt giảm chi tiêu của các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa để đổi lấy việc nâng mức nợ trần liên bang. Lần cuối WB tăng vốn là ở mức 13 tỷ USD vào năm 2018, song khả năng cho vay của ngân hàng đã gặp hạn chế do đại dịch COVID-19 và xung đột tại Ukraine. 

Trong phiên điều trần về ngân sách trước Tiểu ban Phân bổ về các hoạt động nhà nước, nước ngoài và chương trình liên quan của Hạ viện Mỹ, bà Yellen nhấn mạnh dù muốn huy động tốt hơn các nguồn lực tư nhân, cũng như các khoản đầu tư của WB, song Mỹ không đề nghị tăng vốn vào thời điểm này. Bà mong muốn các cải cách của WB sẽ mở rộng đáng kể khả năng cho vay để chống biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác, chủ yếu thông qua việc tận dụng các nguồn lực hiện có của ngân hàng, áp dụng các chính sách tài chính sáng tạo và huy động tài chính tư nhân. Bà cũng hy vọng ứng viên Ajay Banga do Mỹ đề cử sẽ được bầu làm Chủ tịch WB, với trọng trách cải tổ lại ngân hàng này để ứng phó tốt hơn với các thách thức của thế kỷ 21, bao gồm khí hậu, các đại dịch và xung đột. 

Tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Ajay Banga, một người Mỹ gốc Ấn, cựu giám đốc điều hành công ty Mastercard Inc, giữ cương vị Chủ tịch WB thay ông David Malpass dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào tháng 6 tới.

 WB là tổ chức tài chính quốc tế cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình vay vốn với mục tiêu chính là giảm đói nghèo. Mỹ là cổ đông lớn nhất của WB và là nước đặt trụ sở của tổ chức tài chính quốc tế này. Theo truyền thống, Mỹ đề cử chức danh chủ tịch của WB.

Vào ngày 29/3, WB đã kết thúc thời hạn đề cử cho chức chủ tịch ngân hàng này và không có ứng viên mới nào khác ngoài ông Banga. Dự kiến trong ngày 30/3, ban điều hành WB sẽ công bố các bước đi tiếp theo trong quá trình lựa chọn và xác nhận lãnh đạo mới vào đầu tháng 5.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.