Mỹ: Ba nhà phân phối chi hơn 1 tỷ USD dàn xếp vụ bê bối thuốc giảm đau opioid

Ba nhà phân phối dược phẩm hàng đầu nước Mỹ đã nhất trí chi 1,18 tỷ USD cho bang New York để dàn xếp các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối thuốc giảm đau opioid tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Một loại thuốc giảm đau. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra ngày 20/7, người đứng đầu cơ quan Tư pháp bang New York Letitia James nhấn mạnh thỏa thuận trên với 3 hãng phân phối thuốc gồm McKesson, Cardinal Health và Amerisource Bergen là thỏa thuận dàn xếp lớn nhất mà bang New York đạt được cho đến nay.

Bang New York vốn luôn đặc biệt tích cực theo đuổi các vụ kiện nhằm vào các công ty bị cáo buộc góp phần gây nên tình trạng lạm dụng thuốc opioid. Tuyên bố của bà James nêu rõ: "Trong suốt hơn 2 thập kỷ, nạn lạm dụng thuốc opioid đã tàn phá vô số cộng đồng trên khắp New York và trên toàn quốc, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn bạn bè và thành viên gia đình của chúng ta và khiến hàng triệu người khác bị nghiện (thuốc opioid)". Thỏa thuận trên buộc các hãng phân phối dược phẩm phải chịu trách nhiệm và đền bù hơn 1 tỷ USD cho người dân New York vốn bị thuộc opioid tàn phá sức khỏe để trang trải chi phí điều trị, phục hồi và nâng cao các nỗ lực phòng ngừa.

Thỏa thuận trên cho phép 3 nhà phân phối dược phẩm quyền lực thống trị trong ngành chăm sóc y tế của Mỹ tránh được phiên tòa của bang New York về vụ bê bối thuốc opioid. Ngoài thỏa thuận trên, cơ quan tư pháp bang New York cho biết dự kiến sẽ công bố thỏa thuận mang tính bước ngoặt khác nhằm giải quyết các khiếu nại về việc 3 nhà phân phối thuốc lớn nhất nước Mỹ và nhà sản xuất thuốc Johnson & Johnson (J&J) đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng opioid trên toàn quốc. Truyền thông Mỹ đưa tin thỏa thuận này có thể lên tới 26 tỷ USD, trong đó McKesson, Cardinal Health và Amerisource Bergen dự kiến sẽ trả tổng cộng 21 tỷ USD, trong khi J&J sẽ trả 5 tỷ USD.

Opioid là loại thuốc giảm đau có nguồn gốc từ thuốc phiện, chứa một số chất gây nghiện như morphin hay endorphin. Opioid từng gây ra cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau trên toàn nước Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính khoảng 500.000 người dân Mỹ đã tử vong vì sử dụng quá liều opioid kể từ năm 1999 đến năm 2019.

Bộ Y tế Mỹ ước tính rằng cuộc khủng hoảng là nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm tuổi thọ trung bình trong 4 năm liên tiếp tại nước này vào các năm 2014, 2015, 2016 và 2017. Vào tháng 10/2017, cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc gia.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.