Mỹ, Ba Lan ký thỏa thuận hỗ trợ hệ thống phòng không Patriot

Ngày 31/3, Mỹ và Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá gần 2 USD nhằm hỗ trợ vấn đề logistics và kỹ thuật cho các hệ thống phòng không Patriot của Ba Lan.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại một căn cứ quân sự ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thỏa thuận bao gồm việc cung cấp hỗ trợ logistics, kỹ thuật và đào tạo liên quan tới các hệ thống Patriot đang được Lực lượng Vũ trang Ba Lan triển khai tại căn cứ quân sự ở Sochaczew.

Theo ngân sách năm 2025, Ba Lan sẽ phân bổ 4,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, tăng từ 4,2% vào năm 2024. 

Điều này giúp Ba Lan trở thành quốc gia dẫn đầu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu về chi tiêu quốc phòng.

Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.