Mỹ áp thuế chống trợ giá với tôm đông lạnh Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/5 đã áp thuế chống trợ giá đối với mặt hàng tôm đông lạnh từ các nước xuất khẩu lớn là Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, trong đó tôm Việt Nam bị áp mức thuế đến 7,05%.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/5 đã áp thuế chống trợ giá đối với mặt hàng tôm đông lạnh từ các nước xuất khẩu lớn là Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, trong đó tôm Việt Nam bị áp mức thuế đến 7,05%.

Mỹ áp thuế chống trợ giá với tôm đông lạnh Việt Nam ảnh 1

Khai thác tôm tích Hàm Ninh ở Phú Quốc. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Theo hãng tin AFP, trong một quyết định sơ bộ, bộ trên cho biết sẽ áp dụng thuế bù trừ ở mức 5,76% đối với Trung Quốc, đến 11,32% đối với Ấn Độ, đến 2,09% đối với Thái Lan;  và 62,74% đối với Malaysia.

Năm ngoái, năm nước này xuất khẩu tổng cộng 258.000 tấn tôm đông lạnh trị giá 2,3 tỷ USD sang Mỹ. Hiện nay, xuất khẩu từ tất cả năm nước này cũng bị áp các mức thuế chống bán phá giá khác nhau từ vài năm trước.

Indonesia và Equador, hai nước xuất khẩu lớn khác về tôm nuôi thả và tôm đánh bắt tự nhiên, không bị phát hiện cung cấp các biện pháp trợ giá đáng kể cho các nhà sản xuất và vì vậy không bị áp thuế.

 

Phán quyết sơ bộ nói trên, được hoàn tất sau quá trình rà soát đến trước cuối tháng 9, được đưa ra sau một cuộc điều tra về những khiếu nại từ các nhà sản xuất và đóng gói tôm trong Liên minh ngành công nghiệp tôm vùng vịnh (Mêhicô) của Mỹ.

Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.