Mỹ áp thuế cao với pin mặt trời của 4 nước Đông Nam Á

Mỹ đã quyết định áp thuế mới đối với pin mặt trời nhập khẩu từ bốn quốc gia Đông Nam Á là Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, với mức cao nhất lên tới hơn 3.000%.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo trang bloomberg.com (Mỹ) ngày 22/4, quyết định này là kết quả của cuộc điều tra thương mại kéo dài suốt một năm. Chính các nhà sản xuất pin mặt trời tại Mỹ đã đề nghị tiến hành cuộc điều tra được bắt đầu từ thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden này.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), mức thuế quan được công bố ngày 21/4 trên trang web của Bộ Thương mại Mỹ có khác biệt đáng kể tùy thuộc vào công ty và quốc gia, nhưng nhìn chung cao hơn mức thuế sơ bộ được công bố vào cuối năm 2024.

Tổng mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp áp lên các sản phẩm của công ty Jinko Solar từ Malaysia thuộc nhóm thấp nhất, ở mức 41,56%. Trong khi đó, sản phẩm của đối thủ Trina Solar sản xuất tại Thái Lan phải đối mặt với mức thuế lên tới 375,19%.

Hiện cả Jinko Solar và Trina Solar đều chưa đưa ra bình luận nào. Các sản phẩm từ Campuchia sẽ phải chịu mức thuế hơn 3.500%.

Trong khi mức thuế áp lên các tấm pin mặt trời được hoàn thiện tại bốn quốc gia trên là chiến thắng rõ ràng cho các nhà sản xuất nội địa Mỹ, thì động thái này lại có thể nâng cao chi phí phát triển của ngành năng lượng tái tạo.

BloombergNEF cho biết  bốn quốc gia này đã cung cấp số sản phẩm năng lượng mặt trời trị giá 12,9 tỷ USD cho Mỹ vào năm 2024, chiếm 77%.

Dự báo lượng pin mặt trời mà Mỹ nhập khẩu từ bốn nước này trong năm 2025 sẽ chỉ bằng một phần nhỏ so với năm 2024. Trong khi đó, pin mặt trời nhập khẩu từ các quốc gia như Lào và Indonesia đang tăng lên.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.