Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với quân đội Eritrea

Ngày 12/11, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quân đội cùng một số cá nhân và thực thể của Eritrea nhằm gia tăng sức ép về việc phải chấm dứt xung đột ở quốc gia láng giềng phía Nam Ethiopia.
Chú thích ảnh
Một thành viên của Lực lượng đặc biệt Amhara tại cửa khẩu biên giới với Eritrea, ngày 22/11/2020. Ảnh: AFP

Phóng viên TTXVN tại Đông Phi dẫn nguồn tin tại địa bàn cho biết Mỹ đã đưa quân đội Eritrea, chính đảng cầm quyền Mặt trận Nhân dân vì Dân chủ và Công lý (PFDJ), cố vấn kinh tế của đảng này và người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia Eritrea vào danh sách trừng phạt với lý do tham gia vào cuộc xung đột ở miền Bắc Ethiopia.

Giám đốc Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, bà Andrea Gacki, nói rõ Mỹ lên án các nhân tố gây bạo lực ở Ethiopia, phá hoại sự ổn định và toàn vẹn của nước này, dẫn đến một thảm họa nhân đạo. Cũng theo bà Gacki, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ và thẩm quyền của mình để ngăn chặn các hành động kéo dài khủng hoảng trong khu vực vốn đẩy hàng trăm nghìn người vào tình cảnh khó khăn.

Hiện phía Eritrea chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ.

Xung đột đã nổ ra giữa quân đội Ethiopia và các lực lượng trung thành với Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) từ tháng 11/2020, sau đó lan sang hai khu vực lân cận là Amhara và Afar ở phía Bắc Ethiopia. Chính phủ Ethiopia thừa nhận quân đội Eritrea có tham gia vào cuộc chiến này.

Trong tuyên bố hồi tháng 3, Eritrea cho biết đang rút quân khỏi Tigray nhưng các nhân chứng khẳng định vẫn nhìn thấy quân đội Eritrea hoạt động ở miền Bắc Ethiopia.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Iran công bố video thu giữ tàu lặn thứ hai của Mỹ ở Hormuz

Iran công bố video thu giữ tàu lặn thứ hai của Mỹ ở Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố hình ảnh một thiết bị lặn không người lái (UUV) mà lực lượng này cho là của quân đội Mỹ. Đây là vụ việc thứ hai liên quan đến thiết bị này được ghi nhận trong tháng.

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận LUX 23 tại Les Geneveys-sur-Coffrane, Thụy Sĩ, ngày 4/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu về trung lập, gửi thông điệp đáng chú ý tới NATO và Nga

Gần 70% cử tri Thụy Sĩ đã bác đề xuất siết chặt nguyên tắc trung lập trong Hiến pháp. Kết quả không có nghĩa nước này rời xa truyền thống trung lập hơn 200 năm, mà cho thấy cử tri không muốn tự thu hẹp dư địa đối ngoại. Đáng chú ý, lá phiếu này đồng thời gửi tín hiệu về hợp tác với NATO và chính sách trừng phạt Liên bang Nga.