Mỹ áp đặt trừng phạt 5 công dân Mali 

Ngày 20/12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 người Mali với cáo buộc ủng hộ bạo lực và làm gián đoạn các hoạt động nhân đạo tại quốc gia này. 
Chú thích ảnh
Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã căn cứ sắc lệnh hành pháp (EO) 13882 để áp đặt lệnh trừng phạt với các cá nhân Mali. Đây là lần đầu tiên OFAC áp dụng sắc lệnh này nhằm vào các đối tượng bị Washington coi là đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của Mali, cũng như cản trở các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, những cá nhân Mali bị áp đặt lệnh trừng phạt lần này có đối tượng Houka Houka Ag Alhousseini, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng có quan hệ chặt chẽ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Một đối tượng khác, Mohamed Ben Ahmed Mahri, được xác định là có hành động tài trợ cho các tổ chức khủng bố ở Mali thông qua mạng lưới buôn bán ma túy của mình.

Ba đối tượng Mahri Sidi Amar Ben Daha, Mohamed Ould Mataly và Ahmed Ag Albachar bị cáo buộc cản trở các nỗ lực hòa bình ở Mali bằng cách sử dụng sự ảnh hưởng của mình để gây sức ép với chính phủ hoặc doanh nghiệp. 

Mali đã chìm trong bất ổn kể từ năm 2012 khi các tay súng Tuareg chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Bắc đất nước. Cuộc xung đột ngày càng leo thang do có sự tham gia của những người Hồi giáo cũng như sự can thiệp quân sự của Pháp.

Quang Trường

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.