Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran 

Ngày 29/9, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty mà nước này cho rằng liên quan tới việc mua sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran.
Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài cơ sở hạt nhân Bushehr ở Iran. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Động thái trên được thực hiện trong bối cảnh Washington cảnh báo sẽ hành động mạnh mẽ hơn nữa để thắt chặt các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Tehran, trong bối cảnh nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân đang bế tắc. 

Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Washington áp đặt trừng phạt đối với 2 công ty có trụ sở tại Trung Quốc là Zhonggu Storage & Transportation Co. Ltd và WS Shipping Co. Ltd nhằm ngăn chặn việc lách các lệnh trừng phạt trong hoạt động bán các sản phẩm hóa dầu và dầu mỏ của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với một mạng lưới các công ty liên quan tới hoạt động mà Washington coi là bán các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran trị giá hàng trăm triệu USD cho người tiêu dùng tại Đông và Nam Á.

Các biện pháp trừng phạt này nhằm vào các bên trung gian Iran và công ty bình phong tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh: "Những hành động này sẽ được duy trì thường xuyên, với mục tiêu hạn chế đáng kể hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu của Iran".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran khẳng định rằng yếu tố "đảm bảo tin cậy" là đặc biệt quan trọng đối với Tehran trong các cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh công cộng quốc gia Mỹ (NPR), được đăng tải nội dung trên website của Bộ Ngoại giao Iran ngày 29/9, ông Hossein Amir-Abdollahian nêu rõ: "Tình hình hiện tại do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tạo nên. Và cũng giống như ông Trump, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã áp đặt trung bình 1 đến 2 lệnh trừng phạt đối với Iran hằng tháng... Chúng tôi kiên định với quan điểm rằng ngoại giao là giải pháp để tháo gỡ bế tắc. Chúng tôi cũng rất nghiêm túc và kiên trì để đạt được thỏa thuận lâu dài và bền vững”.

Theo nhận định của Ngoại trưởng Iran, bản dự thảo thỏa thuận mà Mỹ gửi tới nước này có rất nhiều điểm không rõ ràng. Ông cũng nêu rõ Tehran "nghiêm túc về một thỏa thuận, nhưng chúng tôi không biết liệu phía Mỹ có đủ can đảm và sự thực tế cần thiết để đưa ra quyết định trong vấn đề này hay không". 

Bình luận về việc trao đổi tù nhân với Mỹ, ông Amir-Abdollahian nhấn mạnh phía Tehran cho rằng vấn đề này tách biệt với thỏa thuận hạt nhân và hoàn toàn là vấn đề nhân đạo. Ông lưu ý: “Chúng tôi sẵn sàng trao đổi tù nhân bất cứ lúc nào phía Mỹ bày tỏ sự chuẩn bị sẵn sàng".

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA đã bắt đầu được tiến hành vào tháng 4/2021 tại Vienna (Áo), nhưng đã bị đình chỉ vào tháng 3 năm nay vì những khác biệt chính trị giữa Tehran và Washington. Vòng đàm phán hạt nhân mới nhất được tổ chức tại thủ đô của Áo đầu tháng 8 vừa qua, sau 5 tháng gián đoạn.

Vào ngày 8/8, EU đưa ra văn bản cuối cùng của dự thảo quyết định về việc khôi phục JCPOA. Iran và Mỹ sau đó đã gián tiếp trao đổi quan điểm về đề xuất của EU, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả thuận lợi nào.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.