Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Syria 

Mỹ ngày 9/11 áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và các sĩ quan tình báo Syria nhằm gây sức ép đối với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Chú thích ảnh
Một mỏ dầu ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria, ngày 11/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cấm giao dịch với 19 cá nhân hoặc thực thể Syria đồng thời đóng băng tất cả tài sản của các cá nhân và thực thể này tại Mỹ.

Các thực thể bị trừng phạt gồm 2 đối tác của Bộ dầu mỏ Syria là Công ty cổ phần dầu mỏ Arfada và công ty vận tải biển Sallizar. Hai công ty này có hoạt động liên quan một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Raqa và một kho cảng ở thành phố ven biển Tartus. 

Mỹ cũng áp đặt trừng phạt Tướng Ghassan Jaoudat Ismail, người đứng đầu Cơ quan tình báo không quân Syria, và Tướng Nasr Al-Ali, người đứng đầu Cơ quan an ninh chính trị.

Đây là loạt biện pháp trừng phạt thứ 5 của Mỹ áp đặt với Syria kể từ khi Đạo luật Caesar của Mỹ về Syria có hiệu lực hồi tháng 6 vừa qua, theo đó hạn chế mọi hỗ trợ tái thiết của Mỹ và duy trì sức ép đối với ông Assad.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.