Mỹ, Anh và Pháp củng cố sườn phía Đông NATO

Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chương trình “Lá chắn phía Đông” nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus, trong đó quân đội Mỹ, Anh và Pháp sẽ tham gia xây dựng các công trình phòng thủ.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ba Lan tham gia một cuộc tập trận ở Biedrusko, Ba Lan. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết các nhóm kỹ sư quân sự Mỹ và Anh sẽ sớm tới Ba Lan, cùng khoảng 80 kỹ sư Pháp tham gia dự án.

Được khởi động năm 2024, “Lá chắn phía Đông” nhằm củng cố khoảng 800km biên giới phía Bắc và phía Đông Ba Lan, bao gồm khu vực giáp Belarus và vùng Kaliningrad của Nga. Các hạng mục bao gồm xây dựng công sự, hầm trú ẩn, chướng ngại vật chống tăng, hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV), chống UAV và nâng cấp hạ tầng quân sự.

Ba Lan đã chi hơn 870 triệu zloty (khoảng 242 triệu USD) cho chương trình trong năm ngoái và dự kiến sẽ chi tổng kinh phí lên tới 10 tỷ zloty đến năm 2028. Theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, sự tham gia của các đồng minh cho thấy chương trình đang chuyển từ một dự án quốc gia thành “dự án đồng minh” nhằm tăng cường năng lực răn đe của NATO. Bên cạnh đó, gần 30 dự án bổ sung về UAV, chống UAV, trí tuệ nhân tạo (AI) và phòng thủ mạng sẽ được triển khai với sự hỗ trợ từ cơ chế tài chính quốc phòng SAFE của Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài ra, Ba Lan cũng dự kiến phát triển năng lực tấn công chính xác tầm xa trong sáng kiến “Thanh kiếm phía Đông” thuộc chương trình “Lá chắn phía Đông” để tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ của nước này.

Việt Thắng (TTXVN )

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.