Mỹ, Anh, UAE và Saudi Arabia thảo luận một giải pháp chính trị cho Yemen

Ngày 23/1, ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhóm họp tại Paris, Pháp để thảo luận một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Yemen.
Mỹ, Anh, UAE và Saudi Arabia thảo luận một giải pháp chính trị cho Yemen ảnh 1

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tại cuộc họp Hội đồng đối ngoại EU ở Brussels, Bỉ ngày 13/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc gặp do Ngoại trưởng Anh Boris Johnson chủ trì, diễn ra tại Đại sứ quán Anh tại Pháp.

Phát biểu trước thềm cuộc gặp, ông Johnson cho biết các cuộc xung đột tại Syria và Yemen đã gây ra 2 cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất hiện nay, đồng thời khẳng định "không giải pháp quân sự nào, mà chỉ các giải pháp chính trị qua thương lượng hòa bình và thận trọng mới thực sự giúp chấm dứt nỗi đau" của người dân ở cả 2 quốc gia trên.

Phát biểu sau cuộc gặp, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các bên đã thảo luận về các mục tiêu quan trọng tại Yemen, trong đó trước tiên và trên hết là duy trì các biện pháp đang thực thi trong vài tuần qua để tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. 

Theo quan chức này, các biện pháp trên "giúp tạo một không gian" để theo đuổi "các mục đích sau này" nhằm đạt một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột và một chiến lược nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng của Iran đối với Yemen.

Đến nay, xung đột tại Yemen đã làm hơn 9.200 người thiệt mạng và khoảng 53.000 người bị thương. Theo số liệu của Liên hợp quốc, khoảng 22,2 triệu người đang cần cần được trợ giúp, tăng 3,4 triệu người so với năm 2017.

Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã mở chiến dịch tấn công phiến quân Hồi giáo Houthi từ tháng 3/2015 nhằm ủng hộ chính phủ của Tổng thống Mansur Hadi. Riyadh gần đây đã thông báo cung cấp 1,5 tỷ USD viện trợ nhân đạo tại Yemen.

Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt "càng sớm càng tốt" cuộc xung đột vũ trang ở Yemen, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng là các bên tham chiến từ bỏ nỗ lực giải quyết xung đột bằng vũ lực.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người dân đeo khẩu trang tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

Chuyên gia nhận định về ca nghi mắc dịch hạch thể phổi ở Nga

Thông tin về ca nghi nhiễm dịch hạch thể phổi tại Nga đã khơi lại ký ức về giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hai căn bệnh này có bản chất hoàn toàn khác nhau, và tình hình hiện tại không nên coi là sự khởi đầu của một đại dịch khác.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh an toàn sau đe dọa đánh bom

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh an toàn sau đe dọa đánh bom

Chính quyền địa phương Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một máy bay chở khách trên hành trình từ thủ đô Ankara đến tỉnh Sanliurfa, Đông Nam nước này đã hạ cánh an toàn ngày 5/10, sau khi nhà chức trách phát hiện một mảnh giấy thông báo có thiết bị nổ trên máy bay.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.