Mỹ, Anh, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc có nạn nhân trong vụ nổ tại Sri Lanka

Theo hãng tin AFP, trong số những người thiệt mạng trong loạt vụ nổ tại Sri Lanka trong ngày lễ Phục sinh 21/4 có hàng chục người nước ngoài, trong đó có công dân Anh, Mỹ, Hà Lan.

Các nguồn tin bệnh viện cho biết có công dân Nhật Bản trong số những người bị thương. Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin có 4 công dân Trung Quốc bị thương trong các vụ nổ. 

Chú thích ảnh
 Hiện trường vụ nổ bên trong nhà thờ St Sebastian ở Negombo, phía Bắc thủ đô Colombo của Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng cộng 8 vụ nổ đã xảy ra trong ngày 21/4 tại các nhà thờ Thiên Chúa giáo và các khách sạn hạng sang ở thủ đô Colombo, thị trấn Batticalao, Negombo và các khu vực ngoại ô thủ đô là Dehiwela và Dematagoda, làm hơn 180 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương. Theo cảnh sát, vụ thứ 8 là một vụ đánh bom liều chết, làm 3 người thiệt mạng.

Chính phủ Sri Lanka đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc từ 18h00 - 6h00, có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài "cho đến khi có thông báo tiếp theo". Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ việc.

Trong buổi lễ Phục sinh tổ chức tại Vatican, Giáo Hoàng Francis đã lên án các vụ tấn công ở Sri Lanka là "hành động bạo lực tàn ác", và bày tỏ sát cánh với cộng đồng Thiên Chúa giáo.

Tại Jerusalem, Giáo hội Cơ đốc Giáo bày tỏ chia buồn, và "cầu nguyện cho linh hồn của những người thiệt mạng và cầu mong những người bị thương mau chóng bình phục".

Cùng ngày, Tổng Giám mục Paris và người dân giáo xứ Paris, nơi vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà, đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công ở Sri Lanka. Trong một dòng trạng thái trên mạng Twitter, Tổng Giám mục Michel Aupetit viết: "Tại sao có nhiều hận thù như vậy trong ngày hôm nay, ngày mà chúng ta tôn vinh tình yêu? Nhân ngày lễ Phục sinh này, chúng ta cùng chia sẻ với những người anh em đồng đạo bị sát hại ở Sri Lanka". Lễ Phục sinh tại Paris vốn thường được tổ chức ở Nhà thờ Đức Bà, nhưng lễ năm nay đã phải di chuyển sang một địa điểm khác do vụ hỏa hoạn hôm 15/4.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã ra tuyên bố lên án "các hành động tàn bạo và sự hận thù tôn giáo" sau loạt vụ tấn công trên, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Sri Lanka.

Thủ tướng Australia Scott Morrison bày tỏ tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở Sri Lanka và cho biết Australia sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp mà Sri Lanka cần trong thời khắc khó khăn này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Twitter bày tỏ "chân thành chia buồn" sau các vụ tấn công khủng bố tại Sri Lanka và khẳng định Mỹ sẵn sàng giúp Sri Lanka khắc phục hậu quả.

Tại Iran, Ngoại trưởng Javad Zarif nhấn mạnh: "Chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa toàn cầu, bất kể là nhằm vào tôn giáo nào: toàn thế giới cần phải lên án và đối đầu". Thủ tướng Liban Saad Hariri lên án "chủ nghĩa khủng bố mù quáng" và bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ chóng bình phục.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.