Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản tập trận chung ngoài khơi Philippines

Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung trong năm nay tại vùng biển phía Bắc của Philippines.
Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản tập trận chung ngoài khơi Philippines ảnh 1

Nhật Bản tham gia buổi tập trận Mỹ-Ấn có tên gọi Malabar năm 2009.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu ngày 2//3, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, đã xác nhận địa điểm tiến hành cuộc tập trận thường niên mang tên "Malabar" nói trên. Khu vực tập trận nằm ngay phía Đông Bắc Biển Đông, nơi Mỹ đang đẩy mạnh hoạt động tuần tra tại những vùng biển gần với địa điểm Trung Quốc mới xây dựng đường băng, hải đăng và cảng biển nhằm khẳng định chủ quyền của nước này. Năm ngoái, Mỹ và Ấn Độ cũng đã mở rộng một cuộc tập trận chung để cho phép Nhật Bản tham gia.

Liên quan tới quan hệ hợp tác quân sự Mỹ - Ấn Độ, Đô đốc Harris, đang ở thăm quốc gia châu Á này, cho biết Washington muốn mở rộng cuộc tập trận hải quân chung hàng năm với Ấn Độ thành các hoạt động chung tại châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông, các quan chức hai nước đã tiến hành cuộc thảo luận về việc xúc tiến các hoạt động tuần tra hải quân chung và tháng trước một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói rằng hoạt động đó có thể bao gồm cả khu vực Biển Đông. Tư lệnh Harris nhấn mạnh “tất cả các nước có lợi ích chung trong việc cùng nhau đảm bảo ổn định, thịnh vượng trong khu vực và Mỹ, Ấn Độ, Australia cũng như Nhật Bản hay nhiều quốc gia khác có thể tuần tra chung tại bất kỳ vùng biển nào mà luật pháp quốc tế cho phép”. Theo Đô đốc Harris, không nên có nước nào coi hoạt động tuần tra chung đó là một mối đe dọa.

Năm 2015, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đã xúc tiến vòng đối thoại ba bên đầu tiên nhằm thảo luận về an ninh hàng hải và tự do đi lại trên biển.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.