Mỹ: 200 bộ binh Nga đóng ở sân bay Syria

Mỹ cho rằng 200 lính bộ binh của Hải quân Nga hiện đang đóng tại một sân bay gần thành phố Latakia, thành trì của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Hai quan chức Mỹ giấu tên cho hay số lượng binh sĩ Nga tại Syria đã gia tăng trong những ngày gần đây. Một quan chức nói rằng phần đông lực lượng Nga đã tham gia vào việc chuẩn bị để sân bay này có thể sử dụng được trong tương lai.

Bên cạnh đó Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết việc Nga tăng cường can thiệp quân sự tại Syria là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang lo sợ và phải nhờ cậy các cố vấn Nga giúp đỡ.

Phát biểu trước các quân nhân Mỹ nhân lễ tưởng niệm 14 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9/2011, ông Obama khẳng định Mỹ sẽ tiếp cận Nga để thuyết phục rằng sự ủng hộ của Moskva với chế độ Assad "chắc chắn sẽ thất bại".

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố nước này sẽ hoan nghênh "một vai trò mang tính xây dựng" của Nga trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, đồng thời cảnh báo Moskva không nên tìm cách củng cố sức mạnh của Tổng thống Assad.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).