Mỹ: 1/3 cặp đôi chấm dứt mối quan hệ vì tranh cãi việc nhà

Theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây trên khoảng 2.000 người Mỹ trong độ tuổi trưởng thành, có đến 1/3 trong số đó đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương vì tranh cãi liên quan đến công việc nhà.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.

Đài Sputnik đưa tin cuộc khảo sát được doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa Durgol phối hợp với công ty nghiên cứu tiếp thị Anh OnePoll thực hiện cho ra kết quả gần 70% người tham gia chia sẻ họ cãi vã với người bạn đời, người yêu của mình về phân công việc nhà. Người tham gia cho biết trung bình một tuần họ sẽ cãi nhau 3 lần về vấn đề này.

70% người tham gia trên cũng không cân nhắc việc hẹn hò hay lấy một người ở bẩn. Gần một nửa trong số đó tiết lộ họ từng tức giận trong quá khứ vì những bất đồng khi sống cùng người yêu không hoàn thành việc nhà. 42% người tham gia thừa nhận ngay cả khi được phân công trách nhiệm dọn dẹp, việc đó cũng không kết thúc như mong muốn ban đầu.

Vậy người Mỹ bất đồng quan điểm với nhau về vấn đề gì liên quan đến việc nhà. Theo gần 50% số người được khảo sát, hành động bỏ bát đĩa bẩn vào trong chậu và không rửa là một điểm gây tranh cãi.

Trong khi đó, 38%, 37% và 29% người tham gia nhất trí những hành động như bỏ quên không dựng bệ toilet, không đóng cửa tủ quần áo và không đóng khít tủ lạnh là cẩu thả.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.