Muốn giảng hòa với Taliban nhưng Mỹ vẫn trút 'mưa bom' xuống Afghanistan

Mặc dù đang trong quá trình tìm kiếm hòa bình với Taliban nhưng tính riêng trong năm 2018, Mỹ đã thả hơn 7.000 quả bom xuống lãnh thổ Afghanistan.
Chú thích ảnh
Một quả bom Mỹ phát nổ tại tỉnh Nanagarhar, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Bộ tư lệnh các lực lượng Hải quân Mỹ đã công bố dữ liệu cho biết trong năm 2018, máy bay quân sự Mỹ đã thả tổng cộng 7.362 quả bom xuống Afghanistan. Như vậy, trung bình mỗi ngày quân đội Mỹ thả 20 quả bom xuống Afghanistan.

Kênh RT (Nga) cho biết năm 2018 được ghi nhận là năm quân đội Mỹ thả bom nhiều nhất nhằm vào Afghanistan trong một thập niên qua.

Tướng ba sao Mỹ Joseph Guastella nhận định việc tăng cường không kích này nhằm duy trì an ninh và phòng vệ cho mạng lưới tại Afghanistan. Tướng Joseph Guastella đồng thời đánh giá chính năm 2018 đã ghi nhận “tiến bộ đáng kể tại Afghanistan”.

Cũng trong thời gian này, Mỹ chủ trương thúc đẩy hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban. Quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 11/2 đã bất ngờ đến thăm Afghanistan. Tại đây, ông Shanahan đã đề nghị lãnh đạo Afghanistan tham gia đàm phán với Taliban.

Chỉ huy lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan trong tháng 11/2018 đánh giá cuộc chiến tại Afghanistan không thể giành chiến thắng bằng quân sự mà cần giải pháp chính trị.

Dưới đây là video về một lần không kích của Mỹ tại Afghanistan (nguồn: AP)

Việc trút "mưa bom" xuống Afghanistan dường như ít gây ảnh hưởng tới thực tế trận địa. Trong những tháng gần đây, Chính phủ Afghanistan nắm quyền kiểm soát một nửa trong 407 khu vực tại quốc gia này.

CNN ngày 20/12/2018 đưa tin quân đội Mỹ đã nhận lệnh khởi động kế hoạch rút một nửa số binh sĩ tại Afghanistan trở về nước. Đại diện đặc biệt của Mỹ về tiến trình hòa giải ở Afghanistan Zalmay Khalilzad trong tháng 12/2018 đã gặp các thành viên Taliban để bàn luận về viễn cảnh Mỹ rút quân kèm theo đề xuất ngừng bắn.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa ra mệnh lệnh cho Lầu Năm góc rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cũng không phủ nhận thông tin về ý định rút một nửa trong số 14.000 binh sĩ đang đóng tại Afghanistan về nước.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu vũ trụ Crew-12 rời ISS, bắt đầu hành trình trở về Trái Đất

Tàu vũ trụ Crew-12 rời ISS, bắt đầu hành trình trở về Trái Đất

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, ngày 7/10, tàu vũ trụ Dragon của SpaceX thực hiện sứ mệnh Crew-12 đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), bắt đầu hành trình trở về Trái Đất. Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX, chở 4 phi hành gia, đã tách khỏi ISS vào lúc 8h05 sáng 7/10 (giờ miền Đông nước Mỹ) để bắt đầu hành trình trở về.

Microsoft ra mắt Surface Ultra tích hợp AI Nvidia đột phá

Microsoft ra mắt Surface Ultra tích hợp AI Nvidia đột phá

Ngày 7/10, tập đoàn Microsoft công bố mẫu máy tính xách tay Surface Ultra mới, sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia, với giá khởi điểm 2.599 USD, trong nỗ lực thúc đẩy mô hình "trí tuệ lai" (hybrid intelligence).

Bạo lực tại Nigeria, hơn 120 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

Bạo lực tại Nigeria, hơn 120 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, quân đội Nigeria thông báo đã tiêu diệt hơn 25 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự ở bang Borno, Đông Bắc nước này. Trong khi đó, tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, các tay súng được cho là đã sát hại hơn 25 binh sĩ và hơn 100 thợ khai thác vàng quy mô nhỏ.

Giá dầu thế giới đi xuống khi IEA đẩy nhanh xả kho dự trữ

Giá dầu thế giới đi xuống khi IEA đẩy nhanh xả kho dự trữ

Trong phiên giao dịch ngày 7/10, giá dầu thế giới giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc xả kho dự trữ dầu và ưu tiên dầu diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu. Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 38 xu Mỹ (tương đương 0,38%) xuống 100,20 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 1,16 USD (1,3%) xuống 88,28 USD/thùng.