Mục tiêu tăng trưởng 8% khó khăn hơn do chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, kinh tế 4 tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025. Ảnh: VGP

Tuy nhiên theo ông Trần Văn Sơn, bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ cũng nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 khó khăn hơn do chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn hòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn, sáng 6/5, tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2025 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, các thành viên Chính phủ nhận định, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ rủi ro, bất ổn tăng cao do chính sách thuế quan đột ngột của Hoa Kỳ, gây ra phản ứng mạnh mẽ của các nước, đe dọa nghiêm trọng các chuỗi cung ứng, sản xuất, thương mại, đầu tư và tăng trưởng toàn cầu. Trước tình hình này, các tổ chức quốc tế đã đồng loạt hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025.

Theo ông Trần Văn Sơn, hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn, tiếp cận vốn tín dụng còn hạn chế; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới vẫn cần thời gian để phát huy hiệu quả; phân cấp, phân quyền chưa triệt để; thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Đặc biệt, tình hình tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái… diễn biến phức tạp.

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tại phiên họp sáng 6/5, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đó là, các Bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo địa phương chủ động rà soát lại công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để khắc phục các hạn chế, bất cập đã chỉ ra.

“Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 66 về xây dựng và thực thi pháp luật, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân)”, ông Trần Văn Sơn cho biết.

Tập trung thực hiện hiệu quả việc sắp xếp địa giới hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực sự chuyển đổi trạng thái từ thụ động giải quyết thủ tục hành chính sang tích cực, chủ động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự lực, tự cường; rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn sáp nhập; rà soát lại toàn bộ việc phân cấp, phân quyền của ngành mình và đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết về phân cấp, phân quyền.

Đề cập về ứng phó hiệu quả chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc cần chuẩn bị kỹ phương án, đàm phán hiệu quả với phương châm "hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ" và trên tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam, hướng tới thương mại cân bằng, bền vững. 

“Bảo đảm các nội dung đàm phán không ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ; khai thác tốt thị trường trong nước; tăng cường kiểm tra giám sát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; thường xuyên trao đổi và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ”, Bộ trưởng Trần Văn Sơn chia sẻ tại họp báo Chính phủ.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, đẩy mạnh xuất khẩu và đàm phán, mở rộng các thị trường mới; kích cầu tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, nhất là các sản phẩm OCOP; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản.

“Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; xử lý nghiêm các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đến 15/3/2025; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao”, ông Trần Văn Sơn cho biết. Bên cạnh đó, tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; đặc biệt sớm đưa vào triển khai hơn 2.200 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 6 triệu tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực du lịch, Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi visa, mở rộng diện miễn thị thực nhập cảnh cho một số đối tượng, quốc gia để tăng cường thu hút du khách quốc tế và phù hợp với việc sửa đổi Luật Quốc tịch...

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.