Mức thưởng Tết cao nhất tại Thanh Hóa là 68,6 triệu đồng

Theo báo cáo nhanh từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh đã có 1.363 doanh nghiệp báo cáo về tình hình tiền lương, 1.312 doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết dương lịch, 1314 doanh nghiệp báo cáo mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Chú thích ảnh
Công ty TNHH KH Vina ở KCN Bỉm Sơn chuyên may gia công sản phẩm quần áo bảo hộ lao động và áo sơ mi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Theo đó, dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới, doanh nghiệp tại địa phương có mức thưởng cao nhất là 68,6 triệu đồng/người.

Cụ thể, thưởng Tết dương lịch, nhóm các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có 5 doanh nghiệp dự kiến thưởng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có 1 doanh nghiệp; doanh nghiệp dân doanh có 1.251 đơn vị và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 44 đơn vị dự kiến thưởng Tết dương lịch.

Nhóm các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dự kiến mức thưởng trung bình là 340.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 1,24 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI 140.000 đồng/người.

Dự kiến, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là loại hình doanh nghiệp dân doanh với mức 68,6 triệu đồng/người; thấp nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức 50.000 đồng/người.

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có 1.314 doanh nghiệp có dự kiến kế hoạch thưởng Tết cho 159.17 lao động. Trong đó, nhóm các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 3.030.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 3.350.000 đồng/người; doanh nghiệp Dân doanh là 6.110.000 đồng/người; doanh nghiệp FDI là 3.810.000 đồng/người.

Dự kiến mức thưởng cao nhất ở các doanh nghiệp là 68.600.000 đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh; thấp nhất của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 100.000 đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp FDI.

Về tiền lương năm 2021, có 1.363 doanh nghiệp có báo cáo tình hình tiền lương cho 165.893 lao động. Trong đó có 5 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 13 Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 1.294 doanh nghiệp Dân doanh và 51 danh nghiệp FDI có báo cáo.

Cụ thể, tiền lương thực tế bình quân của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6.500.000 đồng/người/tháng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 7.400.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 6.300.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp FDI là 6.100.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương của người lao động được trả cao nhất là loại hình doanh nghiệp dân doanh với mức 99.000.000 đồng/người/tháng; thấp nhất là 3.100.000 đồng/người/tháng thuộc về loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp FDI.

Cũng theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, không có doanh nghiệp báo cáo nợ lương năm 2021….

Khiếu Tư  (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.