'Mục sở thị' nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao tại Hòa Bình

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại và công nghệ cao Japfa Comfeed Việt Nam tại Hòa Bình, có công suất trên 420.000 tấn/năm, đang là một trong những đơn vị chủ lực cung cấp sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cho các thị trường tiềm năng khu vực miền Bắc.
Chú thích ảnh
Hệ thống kho thành phẩm bao gồm kho phụ phẩm, kho nguyên liệu đóng rời, kho nguyên liệu bán giờ, kho vi lượng hiện đại.

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam hiện có 6 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Với 6 nhà máy tại Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Bình, Bình Định, Bình Thuận và Long An, Japfa Việt Nam sản xuất hơn 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi chất lượng cao mỗi năm đạt tiêu chuẩn ISO 22000, HACCP, đảm bảo không có kháng sinh và các chất cấm.

Chú thích ảnh
Nhà máy đạt chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2018 được đầu tư các thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ châu Âu và hệ thống có phòng quản lý chất lượng.

Trong đó, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại và công nghệ cao Japfa Comfeed tại Hòa Bình được xây dựng trên diện tích hơn 5,6 ha tại Xóm Đễnh, xã Mông Hóa, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến và công nghệ hiện đại nhập khẩu từ châu Âu, nhà máy Japfa Hòa Bình đang đạt công suất 420.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm, trở thành một trong những đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi quan trọng cho khu vực phía Bắc và các tỉnh miền Trung.

Chú thích ảnh
Japfa Comfeed tại Hòa Bình là một trong số ít nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam chủ động trong sản xuất nguyên liệu đậu nành và ngô nổ - hai nguyên liệu chính trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc nhà máy, cho biết: Nhà máy được khánh thành và đi vào vận hành từ năm 2013. Kể từ đó, nhà máy luôn được đầu tư nâng cao công nghệ và các quy trình vận hành sản xuất để có sản phẩm đạt chất lượng cao nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu.

Clip Khám phá bên trong nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn tại Hòa Bình:

Tại Việt Nam, Japfa Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi và trang trại với 6 nhà máy thức ăn chăn nuôi, hơn 1.000 trang trại chăn nuôi gia cầm và gia súc chuyên nghiệp cùng hệ thống hơn 40 cửa hàng bán các sản phẩm thịt tươi sống và các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn mang thương hiệu Japfa Best.

Năm 2020, công ty phát triển mở rộng của Japfa Việt Nam sang các lĩnh vực chăn nuôi bên cạnh sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Cụ thể, Japfa Việt Nam xây dựng trang trại heo thịt, ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước, dự án được biết đến là một trong những trang trại heo thịt lớn nhất cả nước với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, tương đương 22 triệu USD.

Cùng với đó, Japfa Việt Nam đã chính thức ra mắt dự án thức ăn chăn nuôi thủy sản đầu tiên và đặt ra mục tiêu trong 10 năm đạt doanh số lũy kế 200.000 tấn thức ăn thủy sản mỗi năm.

Một số hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn tại Hòa Bình:

Chú thích ảnh
Xe nguyên liệu được nâng lên dây chuyền để đưa nguyên liệu vào kho.
Chú thích ảnh
Nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra đều được cân đo tự động, công nhân chỉ tham gia vào một phần của công đoạn đóng bao.
Chú thích ảnh
Công nhân vận hành sản xuất tự động trên phần mềm Scada.
Chú thích ảnh
Dây chuyền sản xuất tự động được vận hành trong nhà máy có công suất trên 420.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm.
Chú thích ảnh
Nguyên liệu sau khi được nghiền, trộn và ép viên ở nhiệt độ cao (theo từng yêu cầu các loại thức ăn chăn nuôi) giúp tiêu diệt mọi vi khuẩn. Nhà máy Japfa Comfeed tại Hòa Bình đạt tỷ lệ ép viên thức ăn chăn nuôi 99,5%.
Chú thích ảnh
Nhà máy quản lý nguyên liệu theo quy trình một vòng tròn khép kín với 100% nguyên liệu đầu vào được lấy mẫu phân tích và kiểm tra chất lượng.
Chú thích ảnh
Nhà máy xây dựng 5 yêu cầu trong quản lý, sản xuất, kho tàng, công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng và bảo trì bảo dưỡng và đặc biệt là có đội ngũ công nhân viên chuyên nghiệp.
Chú thích ảnh
Thành phẩm được đưa vào kho để nguội và kiểm tra chất lượng trước khi xuất bán ra thị trường.
Bài, ảnh, clip: L. Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.