Mục sở thị chợ phiên trâu bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn

Chợ trâu bò Nghiên Loan được hình thành từ năm 1988 ở xã Nghiên Loan, huyện vùng cao Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, cách Quốc lộ 279 khoảng 500m, có vị trí địa lý thuận lợi cho việc tập trung trâu bò, để trao đổi, buôn bán, vận chuyển. Đây là chợ đầu mối quan trọng và lớn nhất tỉnh Bắc Kạn, được họp vào ngày 3 và 8 âm lịch hằng tháng với số lượng trâu bò được giao dịch mỗi phiên từ 1.300 đến 1.500 con.
Chú thích ảnh
Trâu bò được vận chuyển đến chợ bằng xe tải.
Chú thích ảnh
Chợ trâu bò Nghiên Loan được họp vào ngày 3 và 8 âm lịch hằng tháng. 
Chú thích ảnh
Từ chỗ chỉ là nơi tụ tập của một nhóm người, trải qua thời gian, chợ trâu bò Nghiên Loan đã trở thành chợ phiên đặc sắc của vùng cao Bắc Kạn. 
Chú thích ảnh
Hàng chục xe tải của các thương lái từ nhiều địa phương đổ về chợ Nghiên Loan mỗi phiên để tìm mua trâu bò.
Chú thích ảnh
Nhiều nông dân đến chợ chọn mua trâu về phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cũng không ít người tìm mua những con trâu, bò gầy về vỗ béo rồi sau vài tháng bán ra để kiếm lời. 
Chú thích ảnh
Chợ phiên trâu bò Nghiên Loan thu hút đông đảo thương lái địa phương và nhiều tỉnh, thành phía Bắc đến tìm mua trâu bò về xuôi bán thịt.
Chú thích ảnh
 Việc kiểm tra an toàn dịch bệnh tại chợ trâu bò Nghiên Loan được lực lượng Thú ý duy trì thường xuyên mỗi phiên chợ.
Chú thích ảnh
Tiểu thương dùng thước đo để tính trọng lượng của con bò trước khi ngã giá. 
Chú thích ảnh
Người mua kẻ bán đàm phán giá công khai tại phiên chợ.
Chú thích ảnh
 Một thương lái chọn mua được con trâu ưng ý. 
Chú thích ảnh
Người dân dắt những con trâu ưng ý được chọn mua về nhà. 
Chú thích ảnh
Số lượng trâu bò được giao dịch mỗi phiên từ 1.300 đến 1.500 con. 
Vũ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.