Mực nước sông Đà xuống thấp bất thường dưới chân đập Hòa Bình

Những ngày qua, mực nước hạ lưu sông Đà đoạn phía dưới đập Thủy điện Hòa Bình xuống thấp bất thường, nhiều vị trí giữa lòng sông xuất hiện bãi đá, cồn cát nổi lên, thậm chí người dân có thể lội bộ qua sông tại một số khu vực.

Nguyên nhân do Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vận hành với công suất thấp để chủ động nâng công suất phát điện khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong các đợt nắng nóng dự báo diễn ra trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Mực nước hạ du sông Đà xuống thấp, lộ toàn bộ các trụ cầu Hòa Bình 1.

Theo anh Nguyễn Kim Doanh, Trưởng ca Triển khai vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, việc vận hành hồ chứa Thủy điện Hòa Bình hiện được thực hiện theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm các yêu cầu về an toàn công trình, tích nước phục vụ phát điện và đáp ứng nhu cầu cấp nước cho hạ du theo quy định. Nhà máy thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn để xây dựng phương án vận hành phù hợp.

Ghi nhận thực tế tại khu vực hạ lưu sông Đà cho thấy, mực nước đang xuống thấp tại khu vực cầu Hòa Bình 1, mực nước rút sâu làm lộ rõ các trụ cầu và nhiều bãi đá giữa lòng sông. Các cồn cát nổi lên, chiếm gần một nửa diện tích mặt sông tại một số vị trí. Nước sông cạn đến mức người dân có thể đi bộ từ bờ trái sang bờ phải sông Đà mà không cần sử dụng phương tiện thủy.

Chú thích ảnh
Nhiều nhà bè làng chài gần cầu Hòa Bình 3 gần như nằm trên cạn do nước rút sâu.

Ông Bùi Văn Mến, người dân phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết, những ngày trở lại đây, mực nước sông Đà xuống rất thấp, tạo điều kiện để người dân đi lại, vui chơi ngay giữa lòng sông. Nhiều người tranh thủ xuống chụp ảnh, ngắm cảnh, nghịch nước hoặc tìm kiếm phế liệu, câu cá. Vào buổi chiều, không ít người dân và trẻ em xuống sông tắm, bơi lội.

Tuy nhiên, việc mực nước xuống thấp đang tác động đáng kể đến sinh kế của nhiều hộ dân sống dựa vào nguồn lợi thủy sản trên sông Đà. Tại khu vực làng chài gần cầu Hòa Bình 3, nhiều nhà bè gần như nằm trên cạn do nước rút sâu, ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

Chú thích ảnh
Mực nước hạ du sông Đà xuống thấp đến mức người dân có thể lội qua sông.

Chị Nguyễn Thị Trang, người dân phường Hòa Bình cho biết, do mực nước xuống thấp và dòng chảy yếu, nhiều lồng nuôi cá không còn đủ điều kiện để duy trì sản xuất. Một số hộ dân phải tính đến phương án di chuyển lồng bè hoặc tạm dừng nuôi do nguy cơ cá chậm phát triển, thiếu ôxy hòa tan trong nước.

Bên cạnh đó, sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên trên sông cũng giảm đáng kể. Những hộ dân làm nghề đánh bắt cho biết việc sử dụng lưới, chài gặp nhiều khó khăn do nước cạn, cá phân tán hoặc di chuyển sang các vùng nước sâu hơn. Thu nhập của nhiều gia đình phụ thuộc vào nghề sông nước vì thế bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
Mực nước hạ du sông Đà xuống thấp ảnh hưởng đến việc nuôi cá lồng của các hộ dân làng chài gần cầu Hòa Bình 3.

Theo các chuyên gia thủy văn, thời điểm cuối tháng 6 là giai đoạn chuyển mùa, lượng mưa trên lưu vực sông Đà có thể gia tăng trong thời gian tới. Khi có các đợt mưa lớn trên diện rộng, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình sẽ tăng lên, việc xả lũ có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Người dân cần nâng cao ý thức, không xuống sông Đà vui chơi, tắm, bơi lội, tránh chủ quan trước nguy cơ mực nước có thể thay đổi đột ngột khi hồ thủy điện điều tiết theo yêu cầu vận hành.

Bài, ảnh: Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.