Mục đích sử dụng địa điểm mô phỏng Sao Hỏa tại Israel

Bên trong miệng núi lửa khổng lồ ở sa mạc Negev rực nắng của Israel, một nhóm người mặc bộ đồ phi hành gia đang thực hiện nhiệm vụ mô phỏng môi trường trên Sao Hỏa.
Chú thích ảnh
Hai phi hành gia trong quá trình đào tạo tại sa mạc Negev. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết Diễn đàn Vũ trụ Áo đã thành lập một căn cứ Sao Hỏa mô phỏng với cơ quan vũ trụ Israel tại miệng núi lửa Makhtesh Ramon sâu 500 m và rộng 40 km ở sa mạc Negev.

Sáu công dân Áo, Đức, Israel, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được gọi là "phi hành gia tương tự" sẽ sống biệt lập trong căn cứ Sao Hỏa mô phỏng cho đến cuối tháng này. Hầu hết diện tích trạm căn cứ mô phỏng được dành cho các thí nghiệm khoa học. Các "phi hành gia" đều phải trải qua kiểm tra thể lực và tinh thần. Anh Alon Tenzer (36 tuổi) người Israel chia sẻ với AFP: “Đây thực sự là giấc mơ có thật. Là điều chúng tôi đã nỗ lực trong nhiều năm”.

Họ sẽ thử nghiệm mẫu thiết bị bay không người lái hoạt động không cần GPS cùng phương tiện lập bản đồ tự động năng lượng gió và Mặt Trời. Sứ mệnh tại Israel này cũng hướng tới nghiên cứu hành vi con người và hiệu ứng của việc cách ly đối với các phi hành gia.

Diễn đàn Vũ trụ Áo là tổ chức tư nhân do nhiều chuyên gia không gian vũ trụ thành lập và đã tổ chức 12 sứ mệnh, gần đây nhất là tại Oman năm 2018. Dự án tại Israel thuộc sứ mệnh Amadee-20 dự kiến khởi động từ năm 2020 nhưng bị trì hoãn vì dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Căn cứ Sao Hỏa mô phỏng tại Israel. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Sáu công dân Áo, Đức, Israel, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được gọi là "phi hành gia tương tự" sẽ sống biệt lập trong căn cứ Sao Hỏa mô phỏng. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Đội ngũ tham gia sứ mệnh sẽ thử nghiệm một số robot. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Các kỹ thuật viên hỗ trợ phi hành gia. Ảnh: AFP

Nữ phi hành gia người Đức Anika Mehlis chia sẻ cô rất vui khi được tham gia dự án. Cô sẽ nghiên cứu kịch bản trong đó vi khuẩn từ Trái Đất lây nhiễm sang các dạng sống tiềm tàng có thể được tìm thấy trên Sao Hỏa.

Ông Gernot Groemer, giám sát người Áo của dự án cho biết nhiệt độ tại Makhtesh Ramon là 25-30 độ C nhưng trên Sao Hỏa nhiệt độ chỉ là âm 60 độ C và không khí lại không phù hợp để hít thở.

Ông Groemer nói: “Những gì chúng tôi đang làm ở đây là chuẩn bị một sứ mệnh lớn, chuyến đi lớn nhất mà xã hội chúng ta từng thực hiện, vì Sao Hỏa và Trái đất cách nhau 380 triệu km ở điểm cực viễn của chúng. Tôi tin rằng con người đầu tiên đi bộ trên Sao Hỏa đã được sinh ra và chúng tôi là những người đóng tàu để thực hiện cuộc hành trình này".

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến sứ mệnh đầu tiên đưa người lên Sao Hỏa sẽ được thực hiện trong năm 2030.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.