Mục đích chiến đấu thực sự của phiến quân Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 27/9 cho rằng lực lượng nổi dậy ở Syria không chiến đấu vì mục đích dân chủ mà nhằm thiết lập một quốc gia Hồi giáo cực đoan.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc ngày 27/9 cho rằng lực lượng nổi dậy ở Syria không chiến đấu vì mục đích dân chủ mà nhằm thiết lập một quốc gia Hồi giáo cực đoan.

Mục đích chiến đấu thực sự của phiến quân Syria ảnh 1

Phiến quân Syria. Ảnh: CNN.

"Các mục tiêu theo đuổi của họ (phiến quân) không phải vì một nền dân chủ thực sự mà là nhằm tiêu diệt các quốc gia phi tôn giáo, thiết lập nhà nước Hồi giáo cực đoan. Đó là nhận thức chung của các chiến binh thánh chiến, đến từ các nước khác nhau đang chiến đấu ở quốc gia Trung Đông này”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng kêu gọi phe đối lập Syria có phản ứng “mang tính xây dựng" về sáng kiến Mỹ - Nga nhằm triệu tập một hội nghị hòa bình tại Geneva.

"Ngày càng có nhiều người chết ở Syria. Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Các tôn giáo thiểu số đang là những nạn nhân của cuộc xung đột. Cơ hội duy nhất để chấm dứt tình trạng này là khởi động tiến trình tìm kiếm một giải pháp chính trị về cuộc khủng hoảng Syria", ông Lavrov nhấn mạnh.

Nga vẫn là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với chế độ cầm quyền ở Syria, nơi cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000.

CT (Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.