Mua vũ khí Trung Quốc và Nga, quân đội Philippines đối mặt thử thách

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho rằng nếu làm theo kế hoạch của Tổng thống Duterte, mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc, quân đội nước này sẽ phải đối mặt với thử thách.
Mua vũ khí Trung Quốc và Nga, quân đội Philippines đối mặt thử thách ảnh 1

Ảnh minh họa: ABS-CBN

Theo hãng tin ABS-CBN, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có xu hướng ít phụ thuộc hơn vào đồng minh truyền thống Mỹ khi tìm kiếm quan hệ chặt chẽ hơn với Nga và Trung Quốc thông qua thúc đẩy thương mại và thậm chí là mua vũ khí từ hai nước này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana lại cho rằng việc chuyển sang sử dụng vũ khí của Trung Quốc và Nga là điều không dễ dàng với các binh sĩ Philippines, những người đã quen với công nghệ Mỹ. Bên cạnh đó, đạn dược do Trung Quốc và Nga cung cấp sẽ không tương thích với các loại súng quân đội Philippines được trang bị.

Liên quan tới tuyên bố của Tổng thống Duterte rằng Philippines có thể tự xoay xở mà không cần tới viện trợ của Mỹ và Liên minh châu Âu, ông Lorenzana cho biết Philippines sẽ mất từ 50-100 triệu peso viện trợ hằng năm từ Mỹ, nhưng số tiền ấy phần lớn được sử dụng để hỗ trợ quân Mỹ thăm Philippines. Do vậy, theo ông Lorenzana, Philippines có thể không cần tới khoản viện trợ đó và Bộ Quốc phòng sẽ xin Quốc hội bổ sung ngân sách để bù đắp lại.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.