Mưa từ chiều đến tối, Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng

Ngày 17/9, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn diện rộng kéo dài từ chiều đến tối đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn ngập nặng, giao thông gặp khó khăn.
Chú thích ảnh
Nước ngập trên Quốc lộ 50 (đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh). 

Theo ghi nhận từ ứng dụng cảnh báo ngập nước và triều cường UDI Maps của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa xuất hiện vào khoảng 15 giờ, cùng lúc tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Mưa không liên tục, khoảng 30 phút thì tạnh, rồi 30 phút sau lại mưa tiếp; đến khoảng 17 giờ 30 phút thì mưa nặng hạt, trắng trời đến hơn 19 giờ mới bắt đầu ngớt.

Cơn mưa kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập úng như: Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp); Âu Cơ, An Dương Vương, Hồ Học Lãm (quận Bình Tân); Quốc lộ 50 (đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh đến đường Bình Hưng, huyện Bình Chánh) khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tại quận Gò Vấp, nước ngập sâu quá bánh xe mô tô trên hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ… khiến hàng loạt phương tiện chết máy la liệt trên đường. Nhiều người dân cố gắng dắt xe qua quãng nước ngập bị sóng nước đánh té ngã ra đường. Nước tràn vào các tuyến hẻm khiến người dân sinh sống tại những khu vực này phải dựng tạm xe ngoài đầu hẻm rồi lội nước để vào nhà. 

Anh Từ Tiến Ngọc (ngụ đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp) cho biết, trời mưa rả rích cả buổi chiều hôm nay, nhưng mỗi lần mưa không kéo dài, cứ mưa rồi tạnh nên cả nhà anh đã chủ quan, không rào chắn mà chỉ khóa cổng nhà rồi ra ngoài ăn tối. Không ngờ đến gần 18 giờ thì mưa to đột ngột trắng xóa trời, đến khi về thì toàn bộ tầng trệt đã ngập lênh láng nước; rất may anh đã cẩn thận cúp toàn bộ cầu dao điện trong nhà trước khi đi ra ngoài, nhưng không ít vật dụng, đồ điện tử trong nhà đã hỏng vì ngấm nước.

“Đường Lê Đức Thọ và nhiều tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Văn Khối… ở quận Gò Vấp từ nhiều năm nay cứ hễ mưa là ngập. Mỗi lần thấy mưa to là gia đình chúng tôi lại nơm nớp lo lắng, bỏ hết mọi việc đang làm để rào chắn cửa, tát nước. Rất mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng ngập nước để người dân yên tâm hơn”.

Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân tại một tuyến hẻm trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình) phải rào chắn, chốt chặt cửa để ngăn nước tràn vào nhà.

Các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Tân cũng rơi vào cảnh tương tự. Đường An Dương Vương ngập 30 - 40cm nước, xe cộ qua lại phải chạy vào sát lề đường; nhiều xe phải dừng lại chờ nước rút bớt rồi mới di chuyển tiếp. Trên đường Hồ Học Lãm, nước ngập gần nửa bánh xe mô tô ngay điểm giao với Quốc lộ 1; dòng xe từ các phía xung đột nhau khiến giao thông tắc nghẽn, các phương tiện “chôn chân” dưới trời mưa, bóp còi inh ỏi bò qua quãng kẹt.

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang vào giữa mùa mưa nên sẽ thường xuyên có hiện tượng mưa vào buổi chiều, nguyên nhân do gió Tây Nam thổi kết hợp dải hội tụ nhiệt đới đang đi ngang gây mưa trên diện rộng. Lượng mưa sẽ thay đổi theo ngày, có ngày mưa to, có ngày mưa nhỏ; thậm chí là sáng nắng nóng, chiều lại mưa. Đến cuối mùa mưa vào tháng 11, cường độ mưa sẽ giảm dần. Trong khoảng thời gian này, người dân cần chú ý tình trạng ngập nước và dông gió mạnh khi mưa, tránh ra đường khi mưa lớn, nếu phải ra đường thì phải chú ý những khu vực xoáy nước nguy hiểm; tuyệt đối không trú mưa gần tán cây, trụ điện.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 17/9 và chiều tối 18/9, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Hình thái thời tiết này dự báo sẽ tiếp diễn đến ngày 27/9.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.