Mưa to gây sạt lở, đổ cây tại thành phố Đà Lạt

Chiều 23/7, mưa lớn trong nhiều giờ gây sạt lở tại đèo Prenn - Cửa ngõ Đà Lạt (Lâm Đồng).
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây sạt lở đèo Prenn - cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt. 

Đoạn sạt lở tại đèo Prenn khoảng 10 m, gây ách tắc giao thông hơn 1 giờ. Đến 16 giờ 45 phút, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành giải tỏa hiện trường, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Bên cạnh đó, tại vòng xoay Yersin, phường 10, thành phố Đà Lạt, mưa lớn cũng làm 2 cây thông trên 30 năm tuổi, đường kính khoảng 80 - 120cm, cao khoảng 20 m, bị ngã đổ về phía đường Yersin, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại hiện trường, 2 cây thông bật gốc ngã đổ chắn đường đi, làm hỏng mái nhà người dân. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến giao thông bị cản trở khoảng 1 giờ đồng hồ.

Chú thích ảnh
2 cây thông ngã đổ gây nguy hiểm cho người đi đường. 

Các cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, thu dọn cây ngã đổ, khắc phục mạng lưới điện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn đốn hạ thêm 2 cây thông khô già có nguy cơ bật gốc.

Cùng thời điểm trên tại đường Phạm Hồng Thái (phường 10, thành phố Đà Lạt) tường rào của một công trình đang xây dựng bị nứt và sập. Vụ việc khiến đất đá, tường rào chắn lối đi vào nhà của 3 hộ dân trong khu vực. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc, nhân công đến thu dọn, giải phóng tuyến đường.

Ngoài ra, tại hẻm 27, đường Ngô Thì Sỹ, thành phố Đà Lạt, cơ quan chức năng cũng phải di dời một hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà tại hẻm 27 Ngô Thì Sỹ, Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng. 

Hằng năm, tại thành phố Đà Lạt, vào mùa mưa bão, tình trạng các cây thông già bật gốc, ngã đổ tại các nút giao thông hoặc trong vườn nhà dân vẫn thường diễn ra.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.