Mùa Tình nhân kém vui ở Thổ Nhĩ Kỳ

Những khó khăn kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng đến doanh số bán hoa và quà tặng trong dịp lễ Tình nhân 14/2 (Valentine's Day), trong bối cảnh người dân nước này buộc phải ưu tiên cho các nhu cầu cơ bản như thực phẩm.
Chú thích ảnh
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt chi tiêu trong ngày lễ Tình nhân năm nay. Ảnh: hurriyetdailynews.com

Cô Ayfer Seckin - chủ một cửa hàng hoa lớn nhất ở thành phố Istanbul - chia sẻ: “Rất khó để bán một bông hồng với giá 40 liras Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 3 USD) trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, do đó, những người yêu nhau thường sẽ chọn tặng nhau một bó hoa thủy tiên hoặc cúc họa mi".

Seckin cho biết cô cùng chồng của mình - đã phải rất cân nhắc để cung cấp cho khách hàng những loại hoa với mức giá phải chăng trong ngày lễ Tình nhân. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực nhưng các chủ cửa hàng, những người bán hoa và người bán đồ lưu niệm dường như vẫn không mấy đắt khách trong năm nay, khi đa số khách hàng phàn nàn về chi phí quà tặng quá cao

Cô Seckin cho biết: "Giá các loại hoa, đặc biệt là hoa hồng đã tăng gần gấp đôi trong dịp lễ Tình nhân, nhưng chúng tôi chỉ tăng giá 20%. Doanh số bán hàng dịp này năm nay hiện rất thấp và dịp lễ này là sự kiện diễn ra trong một ngày. Tôi hy vọng tình hình sẽ khá hơn, nhưng tôi không mấy lạc quan, có lẽ chúng tôi sẽ có thể trông chờ những khách hàng tới mua hoa vào phút chót".

Mức lương tháng trung bình của một người lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 4.250 liras (khoảng 314 USD) ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đã được tăng lên mức kỷ lục 50% vào năm 2022. Vì vậy, một bông hồng đã chiếm 1% và 1 bó hoa chiếm 10% khoản tiền lương mà một công nhân của nước này có được.

Sencer Aydin - một sinh viên đại học - cho biết: “Một món quà có thể là tốt, nhưng năm nay kinh tế quá khó khăn, do đó tôi cần phải dè xẻn chi tiêu khi túi tiền của mình vốn đã eo hẹp". Theo Aydin, anh cùng bạn gái của mình dự kiến sẽ cùng nhau ăn tối ở đâu đó, song họ cũng phải cân nhắc khi giá đồ ăn - thức uống tại các nhà hàng cũng đã tăng cao, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn với tình hình lạm phát nghiêm trọng.

Aydin phân trần: “Mọi thứ đều trở nên đắt đỏ hơn, nhà hàng, rạp chiếu phim, rượu và quán bar..., vì vậy đối với những người trẻ tuổi, đây là một vấn đề thực sự và số tiền chúng tôi nhận được từ cha mẹ cần dành cho những nhu cầu thiết yếu hơn, chẳng hạn như thực phẩm và quần áo".

Số liệu thống kê chính thức cho thấy lạm phát ở nước này đã tăng lên 48,69% trong tháng 1 vừa qua, so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay, bất chấp các biện pháp khắc phục của chính phủ.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, để "né" các hóa đơn tốn kém của quán bar và nhà hàng, giới trẻ nước này đã chuyển sang tổ chức tiệc tại nhà để kỷ niệm ngày lễ tình nhân, song kèm theo lời dặn: "Hãy mang theo đồ uống của bạn".

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.