Mùa Tết ngồi vỉa hè khắc dưa hấu kiếm tiền triệu

Với mức giá từ 200.000 đến 700.000 đồng/quả, những "nghệ nhân vỉa hè" ở TP Hồ Chí Minh chuyên khắc chữ, họa tiết hoa văn... lên dưa hấu có thể thu nhập tiền triệu mỗi ngày. 

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Anh Ninh Văn Linh (27 tuổi, quê Nam Định) lại ngồi vỉa hè trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP Hồ Chí Minh) khắc dưa hấu bán Tết. 

Chú thích ảnh
Khu vực bán của anh Linh có đến vài người ngồi liên tục khắc chữ lên quả dưa hấu để bán cho khách.
Chú thích ảnh
Những quả dưa hấu được khắc chữ "Tài, lộc", "Phúc" và hình chuột...

Anh Linh cho biết, nghề chính của anh là điêu khắc gỗ, tuy nhiên Tết này anh ở lại thành phố thuê địa điểm ngoài vỉa hè trên đường Cánh Mạng Tháng 8 (quận 3, TP Hồ Chí Minh) để khắc dưa hấu bán trong dịp Tết. 

Chú thích ảnh
Anh Linh đang giới thiệu cho khách những quả dưa hấu được khắc chữ "tài lộc".
Chú thích ảnh
Trung bình một quả dưa nặng tầm 5-7kg, có quả hơn 10kg.
Chú thích ảnh
Trung bình anh mất khoảng 30 phút để hoàn thành một mẫu khắc dưa với mẫu chữ bình thường.

“Năm nay, tôi đưa ra thị trường hơn 3 tấn dưa hấu khắc chữ. Giá một quả dưa khắc chữ, họa tiết hoa văn và hình có giá từ 200.000 – 700.000 đồng/ quả tùy theo quả to hay nhỏ và họa tiết khắc đơn giản hay phức tạp thì giá sẽ cao hơn. Trung bình mất khoảng 30 phút để hoàn thành một mẫu khắc dưa với mẫu chữ bình thường, còn những mẫu nhiều họa tiết hoa văn và hình thì mất gần 1 giờ để khắc xong. Một ngày anh Linh bán được từ 40-60 quả, thu nhập được khoảng 1-2 triệu đồng” anh Linh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người dân ghé địa điểm bán dưa hấu của anh Linh để mua về chưng Tết giúp anh thu tiền triệu mỗi ngày.
Chú thích ảnh
Những quả dưa hấu được người dân mua về chưng Tết.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.