Múa rối nước Việt Nam ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả LB Nga

Nhận lời mời của Ban tổ chức Liên hoan Sân khấu quốc tế Chekhov lần thứ 16, từ ngày 2 - 18/6, đoàn nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long gồm 18 thành viên, dẫn đầu là Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thanh Hiền, đã công diễn các tiết mục ca nhạc dân tộc và múa rối nước truyền thống tại thủ đô Moskva và thành phố Voronezh.
Chú thích ảnh
Tiết mục Chú Tễu. 

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, các tiết mục của Nhà hát Múa rối Thăng Long chủ yếu trích từ các truyền thuyết, câu truyện dân gian trong lịch sử của nhân dân Việt Nam như Chú Tễu, Múa rồng, chăn trâu thổi sáo, bơi, đua thuyền, truyền thuyết Lê Lợi trả gươm thần, múa phượng, múa lân, múa bát tiên, múa tứ linh…

Khán giả sành sỏi Nga đã không bỏ lỡ cơ hội được tận mắt chứng kiến các tiết mục đặc sắc văn hóa Việt Nam, sau quãng thời gian các hoạt động giao lưu bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Buổi biểu diễn nào khán phòng cũng chật kín khán giả. Mỗi tiết mục của đoàn đều nhận được những tràng vỗ tay không ngớt khiến cho các nghệ sĩ, thay vì ra chào khán giả một lần phải tiếp tục xuất hiện để vẫy chào khản giả thêm nhiều lần nữa.

Tại Voronezh, các tiết mục của nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long để lại ấn tượng sâu đậm, không chỉ trong lòng khán giả Nga, mà cả cộng đồng người Việt Nam ở đây trong đó có những người con thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt Nam ở Voronezh. 

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Lyudmila, một người dân Moskva, cho biết lần đầu tiên bà được xem một buổi trình diễn ấn tượng như thế này. Bà bày tỏ: “Quả thực là rất thú vị, màu sắc rất rực rỡ. Tôi rất thích các nghệ sĩ chơi nhạc và trình diễn các con rối dưới nước. Tôi rất thú vị khi nghe các nghệ sĩ biểu diễn và đương nhiên đây là buổi diễn rất tuyệt, rất đặc biệt”. 

Nghệ sĩ Ưu tú múa rối nước Bạch Quốc Khanh bộc bạch: “Phản ứng của khán giả rất hào hứng và họ cảm nhận được nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là múa rối nước, rất kỳ diệu và rất độc đáo”. Theo nghệ sĩ, “điều ấn tượng nhất là khán giả người Nga rất nhiệt tình, yêu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống”. Anh nhớ lại rằng trong những buổi đầu biểu diễn ca nhạc truyền thống của Việt Nam, sân khấu ngoài trời lúc đó có thời điểm lạnh tới 6 độ C, song khán giả vẫn đội mưa, cầm ô đứng xem. Nghệ sĩ chia sẻ: "Sau buổi biểu diễn họ chia sẻ rất nhiều với các nghệ sĩ. Họ tặng hoa, quà và hỏi rất nhiều về thời tiết, về cuộc sống, về con người Việt Nam”. 

Về phần mình, Trưởng đoàn, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, cho biết đây là lần thứ 3 đoàn nghệ sĩ của nhà hát biểu diễn tại LB Nga. Do số lượng thành viên đoàn có hạn nên các nghệ sĩ “đều phải làm việc 200%” so với ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều này được thôi thúc bằng sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả nước Nga xinh đẹp. Đây chính là động lực cổ vũ lớn lao nhất, khích lệ tinh thần để các nghệ sĩ “biểu diễn hết mình phục vụ khán giả nước Nga”.

Tin, ảnh: Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.