Mưa lũ ở Bắc Bộ gây thiệt hại trên 502 tỷ đồng, 6 người tử vong, vẫn còn 2 người mất tích

Sáng 21/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lũ từ ngày 15-20/7 tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La đã khiến 6 người tử vong, 2 người mất tích, hàng trăm nhà dân và nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính trên 502,76 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Nước lũ rút, cành cây, gỗ củi tràn ngập suối, mặt đường tại bản Chit, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong đêm 20/7 đến sáng 21/7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Cốc Mỳ 1 (Lào Cai) 113mm; Quang Kim (Lào Cai) 75mm; Tân Lập 2 (Tuyên Quang) 68mm; Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 56mm; Pắc Ta (Lai Châu) 60mm.

Trong ba ngày qua, khu vực miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Ka Lăng 2 (Lai Châu) 236mm; Pa Thắng (Lai Châu) 226mm; Thu Lũm 2 (Lai Châu) 223mm; Xuân Lập (Tuyên Quang) 184mm; Thượng Sơn (Tuyên Quang) 168mm; Lào Cai (Lào Cai) 154mm; Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 144mm.
Theo dự báo, ngày 21/7, khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 21/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 7h ngày 21/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,76m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,22m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động theo điều tiết của hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều. Các sông khu vực Trung Bộ biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều. Các sông khu vực Nam Bộ, nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 24/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,75m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 1,80m.

Theo báo cáo của các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, mưa lũ từ ngày 15 - 20/7 đã làm 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương tại Lai Châu. Thiên tai cũng làm 40 nhà bị sập, 729 nhà bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng do ngập, sạt lở, 270 nhà phải di dời khẩn cấp; gần 707 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 250 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; 2.500 m kênh mương hư hỏng; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên bị sạt lở, trong đó còn ách tắc tại Km139+300 Quốc lộ 279 (Lào Cai). Ngoài ra, 51 cột điện bị gãy đổ và 40 trạm biến áp bị hư hỏng.

Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ trên 502,76 tỷ đồng, trong đó Lai Châu thiệt hại 330 tỷ đồng, Sơn La 125 tỷ đồng, Lào Cai 45,16 tỷ đồng và Điện Biên 2,6 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê thiệt hại.

Về công tác ứng phó, ngày 21/7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than (Lai Châu). Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu, đồng thời ban hành Công điện số 49/CĐ-TTg về chủ động ứng phó mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ. Các bộ, ngành, lực lượng quân đội, công an và địa phương tiếp tục duy trì trực ban, huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...