Mưa lũ lớn ở Đài Loan, gần 6.000 người phải sơ tán

Ít nhất 4 người thiệt mạng, 3 người thiệt mạng và hơn 5.900 người đã phải sơ tán ở phía Nam Đài Loan (Trung Quốc), sau khi lượng mưa trong tuần qua ở hòn đảo này đã vượt mức trung bình cả năm tại, gây lũ lụt và lở đất diện rộng. Mưa lũ chủ yếu tại các vùng núi thuộc thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) và huyện Bình Đông (Pingtung). Hơn 2.000 người vẫn chưa thể trở về nhà do nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Trác Vinh Thái (Cho Jung-tai) ngày 4/8 đã thị sát tại thành phố Đài Nam (Tainan) - nơi chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng kết hợp giữa bão Danas và mưa lũ kéo dài. Ông cho biết chính quyền đang lên kế hoạch chi ngân sách đặc biệt để phục vụ công tác cứu trợ.

Cơ quan khí tượng Đài Loan dự báo mưa sẽ bắt đầu giảm từ ngày 5/8, song vẫn duy trì các cảnh báo lở đất và lũ quét, đặc biệt tại các khu vực đồi núi phía Nam.

Chú thích ảnh
Lực lượng khẩn cấp nỗ lực khôi phục tuyến đường bị phá huỷ do mưa lũ ở quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, giới chức Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ, đối với mưa lớn tại 6 quận/huyện miền núi của thành phố. Theo đó, cảnh báo mưa lớn được áp dụng đối với 6 quận/huyện gồm Môn Đầu Câu (Mentougou), Phòng Sơn (Fangshan), Phong Đài (Fengtai), Thạch Cảnh Sơn (Shijingshan), Hoài Như (Huairou) và Xương Bình (Changping). Dự báo cho thấy một số khu vực có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 200 mm chỉ trong vòng 6 giờ, tương đương 1/3 lượng mưa trung bình cả năm của thủ đô Bắc Kinh (khoảng 600 mm). Người dân được khuyến cáo không ra ngoài nếu không cần thiết, do nguy cơ lũ quét và sạt lở đất được đánh giá là “cực kỳ cao”.

Quyết định nâng mức cảnh báo được đưa ra sau đợt mưa lớn cuối tháng 7 khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, chủ yếu tại một viện dưỡng lão ở quận Mật Vân (Miyun). Đây được coi là trận lũ tồi tệ nhất tại Bắc Kinh kể từ năm 2012, khi 79 người thiệt mạng - trong đó Phòng Sơn (Fangshan) là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.     

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.