Mưa lũ làm ngập hàng trăm căn nhà ở thành phố Bảo Lộc

Ngày 20/6, UBND thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh số 170/BC-UBND, thống kê những thiệt hại của trận mưa lũ xảy ra ngày 19/6 trên địa bàn thành phố.
Cầu B’Lao Sirê có thời điểm nước ngập hơn 1m khiến giao thông bị cô lập. Ảnh: baolamdong.vn

Thống kê sơ bộ, chỉ riêng tài sản của người dân địa phương, thiệt hại đã lên tới khoảng10 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tại đèo Bảo Lộc vào khoảng 3 giờ sáng 19/6, mưa lớn kèm theo lũ đã làm sạt lở ta-luy dương, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 300m3, gây ách tắc giao thông hoàn toàn tại km103+ 200 trên Quốc lộ 20, thuộc địa phận thành phố Bảo Lộc. Các đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn đã huy động lực lượng, xe máy tham gia khắc phục, khai thông đất đá trên mặt đường. Đến 7 giờ cùng ngày đã thông 1 làn xe, tới 11 giờ đã hoàn thành khắc phục sạt lở, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông theo 2 hướng bình thường trở lại.

Tại xã Đại Lào, vào khoảng 12 giờ đêm 18/6 đến 4 giờ sáng 19/6 đã xảy ra mưa lớn kèm theo lũ gây ngập úng cục bộ tại các thôn 7, 8, 9, 10 và 11. Hệ thống giao thông tại cầu bê tông thôn 7 trục đường Blao Sirê bị cắt đứt. Thời gian ngập úng kéo dài từ 2 giờ 30 đến 11 giờ trưa 19/6…

Thống kê sơ bộ, trận mưa lũ trên đã làm ngập 142 căn nhà của người dân, làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị. Nước lũ đã làm ngập úng hơn 150 ha cây trồng của 186 hộ dân (trong đó, có 35 ha cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như cam, bưởi và sầu riêng); còn lại là cà phê, dâu tằm, chè và các loại hoa màu; có 65 ao cá bị ngập tràn, ước thiệt hại gần 30 tấn cá; nước lũ còn gây sạt lở, cuốn trôi hơn 4.000 m2 đất sản xuất của người dân; cuốn trôi 21 con heo và hơn 140 con gia cầm; làm hư hỏng 500 m đường giao thông, 4 cống thoát nước, làm gãy đổ 4 trụ điện và làm ngập 1 trường học (Trường Mẫu giáo Đại Lào).

Ông Phạm Công Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào cho biết: “Những con số nói trên mới chỉ là thống kê sơ bộ ban đầu về những thiệt hại mà trận lũ quét gây ra đối với người dân địa phương. Ước tổng thiệt hại mà trận lũ quét gây ra là khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là cây trồng, khoảng 6 tỷ đồng; cá bị cuốn trôi gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Còn lại là thiệt hại về đường giao thông, gia súc, gia cầm… bị nước nhấn chìm hoặc cuốn trôi”.

Cũng theo ông Hương, đến khoảng 14 giờ chiều 19/6, nước cơ bản đã rút, các lực lượng chức năng quân đội, công an và dân quân cũng đã kịp thời giúp đỡ người dân khắc phục các hậu quả để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, vì thiệt hại quá lớn nên người dân địa phương rất hoang mang. Cùng với đó, nguy cơ ô nhiễm môi trường mà trận lũ quét gây ra cũng rất nặng nề.

Cùng với xã Đại Lào, lũ quét còn làm ngập 20 căn nhà, 35 ha cây trồng và làm tràn 7 ao cá của người dân xã Lộc Châu; gây ngập úng hơn 3 ha cây trồng và tràn 4 ao cá của người dân phường B’Lao (thành phố Bảo Lộc).

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.