Mưa lũ làm 10.055 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 20/11, mưa lũ đã làm 10.055 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tăng 106 ha so với sáng 19/11; trong đó, tỉnh Khánh Hòa là địa phương thiệt hại nhiều nhất với 7.951 ha; 6.511 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, mưa lũ và sạt lở đất làm 21 người chết và mất tích, tăng 6 người so với sáng 19/11, trong đó 16 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 1 người, Đắk Lắk 1 người, Khánh Hòa 11 người, Gia Lai 1 người); 5 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 3 người, Khánh Hòa 1 người); 91 nhà bị hư hỏng, tăng 6 nhà so với sáng 19/11; có 43.282 nhà bị ngập, tăng 22.828 nhà so với sáng 19/11.

Hiện các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Huế đã di dời, sơ tán 17.669 hộ/46.769 người đến nơi an toàn.

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện có 47 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông, tăng 21 vị trí so với sáng 19/11; trong đó, Quảng Trị ngập, ách tắc 1 đoạn trên Quốc lộ 49C; thành phố Huế ngập, ách tắc 4 đoạn trên Quốc lộ 49; Quảng Ngãi ngập, ách tắc 15 điểm trên Quốc lộ 24; Đắk Lắk ngập, ách tắc 8 điểm trên Quốc lộ 19C, 10 điểm trên Quốc lộ 29 và 7 điểm Quốc lộ 25. Tỉnh Lâm Đồng sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn trên Quốc lộ 20; tỉnh Khánh Hòa sạt lở, ách tắc tại đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C và nhiều tuyến đường tỉnh lộ, liên xã bị ngập sâu.

Đáng chú ý, tại Km226+700 Quốc lộ 20 (đèo Mimosa - Lâm Đồng) bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m, người và các phương tiện không thể lưu thông. Hiện chính quyền địa phương đã triển khai cấm lưu thông qua đoạn đường bị sạt lở và triển khai tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông; 650m kè bị sạt lở, hư hỏng ở Quảng Trị và Khánh Hòa; Hồ Nước Ngọt (Khánh Hòa) bị hư hỏng phần tường chắn sóng mái đập khoảng 150m và xói lở mái hạ lưu đập khoảng 10.000 m2.

Tỉnh Quảng Trị có 4 điểm trường cho học sinh nghỉ học; tỉnh Gia Lai cho học sinh nghỉ học từ ngày 18/11 đến khi có thông báo mới; tỉnh Khánh Hòa đã cho 28 trường/26.018 học sinh cấp Trung học phổ thông nghỉ học; 6 trường/5.553 học sinh học trực tuyến; cấp mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở khoảng 350 trường với khoảng hơn 200.000 học sinh nghỉ học.

Một số tuyến đê cũng bị ngập do ảnh hưởng bởi mưa lũ như: Tuyến đê bao Hải Lăng (dài 46,12 km) thuộc tỉnh Quảng Trị bị ngập toàn bộ tuyến đê từ 0,1-0,3m. Tại tỉnh Gia Lai có một số tuyến kè, bờ bao hạ lưu sông Kôn, Hà Thanh, đê Đông đã bị ngập.

Tại Đắk Lắk có các tuyến đê, kè hạ lưu sông Kỳ Lộ (Bình Thạnh, Bình Phú, Quảng Đức) đã bị ngập. Tại Khánh Hòa một số tuyến đê, kè cửa sông (như đê, kè sông Dinh Ninh Hòa, sông Lệ Cam, Ninh Giang,... thuộc tỉnh Khánh Hòa cũ; một số tuyến đê, kè cửa sông bờ Nam sông Dinh thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ) đã bị ngập.

Hiện không có sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm các Công điện số 222/CĐ-TTg ngày 19/11 về tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai); Công điện số 219/CĐ-TTg ngày 17/11 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ; Công điện số 218/CĐ-TTg ngày 16/11 về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa và Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Cục Viễn Thông - Bộ Khoa học và Công nghệ gửi 2 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa, lũ tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 24,1 triệu tin nhắn Zalo hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn trước mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

Hiện các địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ và gió mạnh trên biển; vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du; tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, xử lý, huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn; tổng hợp số liệu thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.