Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Thái Nguyên

Tại tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng bão số 4, từ ngày 21 đến 24/8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.
Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân bị cô lập do nước sông Cầu dâng cao. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Lượng mưa đo được trong những ngày vừa qua dao động từ 50-130mm, mưa lũ làm thiệt hại về tài sản trên địa bàn 23 xã, phường, gồm: Trần Phú, Na Rì, Tân Kỳ, Thanh Thịnh, Xuân Dương, Cường Lợi, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Dân Tiến, Kha Sơn, Phú Bình, Cẩm Giàng, Trại Cau, Bắc Kạn, Điềm Thuỵ, Tràng Xá, Linh Sơn, Nam Hoà, Phú Lạc, Văn Lang, Nam Cường, Trung Thành, Nghiêm Loan. Trên các triền sông, suối xuất hiện lũ với biên độ từ 1-1,5m; Sông Cầu tại Gia Bảy xuất hiện lũ trên báo động cấp II, lúc 16h là 26,42m, trên báo động cấp II là 0,42m; sông Cầu tại Chã lũ trên báo động cấp II, lúc 16h là 9,26m, trên báo động cấp II là 0,26m.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai báo cáo tình hình, tính đến 17h hôm nay 24/8, mưa lũ gây nhiều thiệt hại về nhà ở. Cụ thể, 138 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (xã Trần Phú 24 nhà, trong đó có 22 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn do sạt lở đất; xã Dân Tiến 32 hộ phải di dời khẩn cấp do ngập lụt; xã Na Rì 7 nhà phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở taluy dương sau nhà; còn lại xã Xuân Dương 8 nhà, xã Thanh Thịnh 1 nhà, xã Vĩnh Thông 1 nhà, xã Cường Lợi 2 nhà; xã Võ Nhai 1 nhà bị sạt lở taluy dương; phường Trung Thành 55 hộ bị nước dâng vào nhà, xã Nam Hoà 7 nhà bị ngập úng).

Chú thích ảnh
Nước sông Cầu dâng cao do mưa lớn nhiều ngày. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Về nông nghiệp, có 782,69 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại, gồm xã Trần Phú 10 ha, xã Na Rì 12,3 ha, xã Tân Kỳ 7 ha, xã Thanh Thịnh 2 ha; xã Cường Lợi 3 ha; xã Xuân Dương 0,1 ha; xã Dân Tiến 40 ha; xã Võ Nhai 13 ha, xã Kha Sơn 137,49 ha; xã Phú Bình 12 ha; xã Trại Cau 25 ha; xã Điềm Thuỵ 85 ha; xã Tràng Xá 3 ha; xã Linh Sơn 200 ha; xã Nam Hoà 46 ha; xã Văn Lang 6 ha; phường Trung Thành 180,8 ha.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường giao thông địa phương bị ảnh hưởng, sạt lở, với khối lượng đất, đá sạt lở ước tính khoảng 5.195 m³; một số tuyến đang tiếp tục được tổng hợp, xác minh, đánh giá mức độ, khối lượng thiệt hại. Về thủy sản có 1,964 ha ao nuôi cá bị ngập.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Uỷ ban nhân dân các xã, phường đã chủ động phối hợp với các ngành kịp thời kiểm tra, rà soát, tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “Bốn tại chỗ” để xử lý hỗ trợ nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.

Trần Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.