Mưa lũ gây nhiều thiệt hại ở Nghệ An

Tại Nghệ An, mưa lũ đang gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương trong tỉnh.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng sơ tán 200 hộ dân phường Bến Thủy, thành phố Vinh đến nơi an toàn. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Đến chiều 30/10 chỉ riêng tại huyện Thanh Chương đã có 2 người dân ở xã Thanh An bị mất tích do trên đường đi xe máy về nhà bị lũ cuốn trôi, 2 người khác bị thương (một người ở xã Thanh Thủy đi xe máy vướng dây điện bị ngã và một người ở xã Hạnh Lâm bị gãy tay khi đưa trâu đi tránh lũ).

 Mưa lũ gây hại nghiêm trọng nhất là tại huyện Thanh Chương. Đến chiều 30/10, trên địa bàn huyện có nhiều xã, xóm bị ngập nước, chia cắt, cô lập. Thiệt hại về nông nghiệp gồm trên 473 ha hoa màu và thủy sản, 200 con gia cầm bị nước cuốn trôi. Có 2 tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng là đường đi qua xã Ngọc Sơn và tuyến đường từ xã Thanh Hương đi xã Ngọc Lâm; tại xã Thanh Sơn có một cầu qua đường bị nước cuốn trôi, tại xã Thanh Mai nước cuốn trôi 4 cầu.

Đến chiều 30/10, người dân và chính quyền địa phương tiếp tục phát hiện một số khu vực đồi núi bị nứt, có nguy cơ bị sạt lở, rất nguy hiểm. Trước đó, tại xóm 5, xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) đã xuất hiện một vết nứt có nguy cơ sạt lở núi, dưới chân núi này có 20 hộ dân sinh sống. Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến địa bàn xã Hưng Yên Nam để kiểm tra và chỉ đạo công tác chống sạt lở núi. Tại thị xã Cửa Lò, tuyến kè chắn sóng bờ biển và kè đường đi bộ đang bị sạt lở, sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng, trong đó tuyến kè chắn sóng bờ biển bị xói lở, hư hỏng khoảng 2,5 km.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng sơ tán 200 hộ dân phường Bến Thủy, thành phố Vinh đến nơi an toàn. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Tại những khu vực bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở núi, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành liên quan đã khẩn cấp di dời các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Hưng Nguyên đã sơ tán 39 hộ với 137 khẩu và huyện Kỳ Sơn di dời 36 hộ với 156 khẩu tại xã Bảo Nam.

Ngày 30/10, Tỉnh ủy Nghệ An đã có công điện khẩn về việc ứng phó với thiên tai đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp trong tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng phó với mưa lớn và lũ lụt trên địa bàn, trước mắt tập trung ứng cứu nhân dân tại những nơi đang bị ngập và bị cô lập, chia cắt; tổ chức di dời, sơ tán dân nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức bốc hàng cứu trợ chuyển đến cho những hộ dân đang bị cô lập tại một số địa phương trong tỉnh.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.