Mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo đánh giá tóm tắt về tình hình mưa lũ và việc ứng phó trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, tính đến đêm 21/11, tỉnh Đắk Lắk đã bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tỉnh đã ghi nhận 27 người chết và 8 người mất tích.
Chú thích ảnh
Nhiều khu dân cư dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tuy Hòa ngập sâu trong nước lũ, ngày 21/11/2025. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đợt lũ lần này đã gây hậu quả đặc biệt lớn về tài sản trên địa bàn Đắk Lắk với tổng thiệt hại ước tính vượt 5.300 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân). Thống kê sơ bộ có khoảng 150.000 căn nhà bị chìm sâu trong nước; cơ sở hạ tầng về tất cả các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục, điện lực, viễn thông… bị hư hại và ảnh hưởng nghiêm trọng; đã có khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết; 127.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 1000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ bị mất trắng hoặc thiệt hại nặng…

Tỉnh cũng bị thiệt hại khoảng 180.000 ha cây trồng; trong đó thiệt hại 63.000 ha cây hàng năm; hơn 19.000 ha cây lâu năm; trong đó có nhiều loại cây công nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu bị ngập úng gây hư hại nặng…

Trong thời gian xảy ra lũ lụt, Đắk Lắk đã huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực trên địa bàn tỉnh cũng như được sự hỗ trợ từ Trung ương và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân để phục vụ việc ứng phó. Tỉnh đã huy động hơn 12.000 người và hàng nghìn phương tiện tô tô, ca nô, xuống máy, máy phát điện, phao bè… từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lực lượng tại chỗ để cứu hộ, cứu nạn và di dời khẩn cấp.

Hiện nay, tỉnh đã tiếp nhận và mua hàng dự trữ được 38 tấn lương thực, thực phẩm, hơn 9.000 thùng nước, hơn 10.000 suất quà hỗ trợ… Tính đến đêm 21/11, Đắk Lắk đã chuyển đến tay bà con nhân dân vùng lũ tất cả số nhu yếu phẩm được mua từ ngân sách và từ cá nhân…

Hiện mực nước lụt tại một số khu vực phía Đông Đắk Lắk đang giảm nhưng vẫn còn 6/34 xã, phường vẫn đang ngập sâu. Tỉnh vẫn đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả của lũ lụt và cứu hộ cứu nạn, tuy nhiên một số địa điểm nước ngập sâu, nước chảy xiết nên rất khó khăn trong việc tiếp cận người dân.

Tỉnh tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để cứu hộ, cứu nạn; trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, tiếp tục tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm và y tế. Các lực lượng vũ trang trong và ngoài tỉnh đang tiếp tục hỗ trợ các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả theo tinh thần “Nước rút tới đâu, khắc phục tới đó”.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Địa phương Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư Nhật Bản vào các ngành công nghiệp giá trị cao

Địa phương Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư Nhật Bản vào các ngành công nghiệp giá trị cao

Ngày 22/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đại sứ quán tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Nhật Bản, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, chế biến nông sản và chuyển đổi xanh, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 22/10 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lào.

TP Hồ Chí Minh số hóa thuế giúp doanh nghiệp khơi thông dòng vốn

Bị mạo danh lập doanh nghiệp, người dân nhận nợ thuế phải làm gì?

Theo Thuế TP Hồ Chí Minh, người dân bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được giải quyết. Cơ quan thuế đồng thời tiếp nhận phản ánh, phối hợp xác minh và hướng dẫn xử lý hồ sơ giải thể còn vướng nghĩa vụ.