Mưa lớn tại Pakistan, ít nhất 36 người thiệt mạng và 1.941 người bị thương

Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia (NDMA) Pakistan tối 30/8 cho biết ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 1.941 người bị thương trong đợt mưa lớn gây lũ quét và nhiều vụ việc khác liên quan tới mưa lũ trong 24 giờ qua tại nước này.
Chú thích ảnh
Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia (NDMA) Pakistan tối 30/8 cho biết ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 1.941 người bị thương trong đợt mưa lớn gây lũ quét và nhiều vụ việc khác liên quan tới mưa lũ trong 24 giờ qua tại nước này. Ảnh: AFP 

Theo báo cáo của NDMA, tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 19 người thiệt mạng và 1.918 người bị thương. Kế đến là tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở khu vực Tây Bắc, ghi nhận 9 người thiệt mạng.  

NDMA cho biết thêm hơn 1.591km đường bộ, 81 cây cầu và 3 cửa hàng đã bị phá hủy. 

Theo cơ quan này, đã có tổng cộng 1.162 người thiệt mạng tại Pakistan do các trận mưa gió mùa kể từ giữa tháng 6/2022 đến nay và 3.554 người bị thương. 118.247 người đã được cứu sống kể từ đầu đợt mưa lũ và 462.236 người đang tạm trú tại các lán trại. Trong khi đó, số người bị ảnh hưởng trong các trận lũ lụt hiện lên tới 33.046.329 người. Ngoài ra, 1.057.388 ngôi nhà, 243 cây cầu và 173 cửa hàng đã bị phá hủy, trong khi 370.483 con gia súc chết do các trận mưa trên khắp cả nước.  

NDMA, các tổ chức chính phủ, các tình nguyện viên cùng nhiều tổ chức phi chính phủ khác đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động cứu hộ và cứu trợ tại những khu vực chịu ảnh hưởng do mưa lũ. 

Cùng ngày, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cho biết Tổng thư ký sẽ đến Pakistan vào tuần tới trong chuyến thăm biểu thị tình đoàn kết với các nạn nhân bị ảnh hưởng của mưa lũ. Dự kiến, ông Guterres sẽ tới thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 9/9 trước khi tới những khu vực chịu tác động nặng nề nhất trong đợt thảm họa chưa từng có này. Tại đây, người đứng đầu LHQ sẽ gặp các gia đình phải rời bỏ nhà cửa và các cơ quan nhân đạo đang thực hiện các hoạt động cứu trợ.    

Trước đó, LHQ và Chính phủ Pakistan đã kêu gọi quyên góp khẩn cấp 160 triệu USD giúp những người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của các trận lũ lụt đang tàn phá quốc gia Nam Á này.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.