Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại ở Phú Thọ

Do ảnh hưởng của mưa lớn, kéo dài từ đêm 7/9 đến sáng 9/9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa vừa và mưa to kéo dài, kèm theo gió giật mạnh đã làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Sơn cho biết, hiện chưa có báo cáo cụ thể từ các xã nhưng sơ bộ, mưa to gió lốc đã làm nhiều điểm ngập úng cục bộ; hàng chục đập tràn bị ngập sâu; nhiều điểm sạt lở khiến hệ thống giao thông bị chia cắt. Một số hộ dân tại các xã bị ngập úng phải di chuyển người, tài sản; một số diện tích hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại.

UBND huyện Tân Sơn đã chỉ đạo các xã triển khai lực lượng khẩn trương kiểm tra các khu dân cư có nguy cơ sạt lở để tổ chức di dời đến nơi an toàn; thường xuyên cập nhật, chuyển tải thông tin, diễn biến tình hình mưa lũ đến nhân dân. Các trường học trên địa bàn chủ động lên phương án di dời học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất đến nơi an toàn khi mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Các xã khẩn trương huy động lực lượng và phối hợp với các bộ phận liên quan khắc phục các điểm sạt lở, khơi thông cống rãnh và triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Đồng thời, các xã duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có tình huống; tuyên truyền các biện pháp ứng phó với mưa lũ xảy ra bất thường, nhất là vào ban đêm để bảo tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại huyện Thanh Sơn, mưa lớn đã làm 42 hộ bị ảnh hưởng phải di dời. Trong đó, 32 hộ có nhà bị ngập úng; 5 hộ bị ảnh hưởng sạt lở taluy dương, đặc biệt có 4 hộ bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng bờ sông tại xã Lương Nha. Ngoài ra, mưa cũng đã khiến 63 ha lúa bị ngập; 20 ha ngô, hoa màu bị ngập sâu trong nước.

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Phú Thọ cho biết, các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng tổ chức đóng, mở kịp thời các cống dưới đê, huy động mọi biện pháp để tiêu thoát nước nội đồng, tiêu úng cho hoa màu, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ đã tổ chức bơm tiêu úng kịp thời, bảo vệ sản xuất. Hiện các địa phương đang nhanh chóng thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục và hỗ trợ người dân; đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống mưa đá, lốc xoáy, thực hiện các biện pháp chống đỡ nhà, chuồng trại chăn nuôi...

Tạ Văn Toàn

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.