Mưa lớn kèm lốc xoáy gây nhiều thiệt hại tại Đồng Nai

Sáng 17/6, lực lượng chức năng xã Phú Nghĩa (thành phố Đồng Nai) khẩn trương thống kê, khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 16/6.
Chú thích ảnh
Lốc xoáy làm gãy đổ cây điều tại xã Phú Nghĩa. 

Trận mưa to kèm dông lốc vừa quét qua địa bàn xã Phú Nghĩa đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ghi nhận ban đầu, thiên tai đã khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều diện tích cây trồng của người dân bị gãy đổ, nhà tốc mái.

Theo báo cáo nhanh từ UBND xã Phú Nghĩa, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đổ xuống địa bàn thôn 3 do gió giật quá mạnh, một cây điều lớn đã bị bật gốc, gãy đổ rồi đè thẳng xuống vị trí ông Điểu Brong (66 tuổi, ngụ thôn 3). Sự việc xảy ra quá bất ngờ và khuất tầm nhìn trong cơn dông, nạn nhân đã không kịp tránh né. Hậu quả đau lòng là ông Điểu Brong đã tử vong ngay tại chỗ.

Không chỉ gây thiệt hại về người, trận thiên tai còn giáng một đòn nặng nề vào kinh tế của các hộ dân trồng điều tại thôn 3. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm khi nhiều cây điều bị gãy đổ.

Điển hình, hơn 1 ha điều cổ thụ trên 20 năm tuổi, đang trong độ tuổi cho thu hoạch ổn định nhất của hộ ông Điểu Keng đã bị gãy đổ hàng loạt. Ông Điểu Keng cho biết, những cây điều già khi gãy đổ sẽ không phát triển lại được, buộc phải trồng lại mới nên sang năm gia đình sẽ không có thu nhập.

Chú thích ảnh
Lốc xoáy làm tốc mái một ngôi nhà tại xã Phú Nghĩa. 

Còn hộ ông Điểu Thành cách đó không xa, khu vườn gần 2 ha điều của gia đình ông Thành cũng bị gió lốc quật gãy đổ la liệt. Do số lượng cây bị tàn phá quá lớn, hiện cơ vẫn chưa thể thống kê chính xác số gốc điều bị thiệt hại hoàn toàn.

Ngay sau khi dông lốc đi qua, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong lo hậu sự, đồng thời động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện tại, lực lượng xung kích và các đoàn thể xã Phú Nghĩa đang tích cực phối hợp cùng người dân dọn dẹp các cây trồng bị gãy đổ, giải phóng đường giao thông và triển khai các phương án hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai. Đồng thời, địa phương tiếp tục tiến hành thống kê thiệt hại cụ thể để có phương án hỗ trợ.

Tin, ảnh: K gửiH (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.