Mưa lớn gây thảm họa liên tiếp tại Ấn Độ và Trung Quốc

Ngày 26/8, giới chức Ấn Độ xác nhận ít nhất 34 người thiệt mạng trong vụ lở đất xảy ra gần đền Vaishno Devi – điểm hành hương nổi tiếng tại vùng Jammu, miền Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Hiện trường lũ quét tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý, ngày 14/8/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Đây là thảm họa mới nhất do mưa lớn gây ra trong khu vực, sau khi lũ lụt tuần trước đã khiến ít nhất 60 người tử vong và khoảng 200 người mất tích ở Kishtwar, bang Jammu và Kashmir.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, chính quyền bang Jammu và Kashmir đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học tại thành phố Jammu, nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục 368 mm trong ngày. Hệ thống viễn thông trong khu vực gần như tê liệt, buộc chính quyền khẩn trương khôi phục. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa lớn tiếp tục kéo dài tại dãy Himalaya, bao gồm Jammu - Kashmir và Ladakh, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại ban đêm.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu nạn cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường đổ nát sau lũ quét ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 22/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, tại Trung Quốc, Bộ Giao thông vận tải cho biết mưa lớn diện rộng từ đầu tháng 7 đến nay đã gây thiệt hại hơn 16 tỷ Nhân dân tệ (NDT - 2,24 tỷ USD) cho hệ thống giao thông đường bộ, ảnh hưởng tới 23 tỉnh thành - tương đương hơn 2/3 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc xác nhận lượng mưa tại cả miền Bắc và miền Nam đều ở mức kỷ lục. Riêng tháng 7/2025, các hiện tượng cực đoan như lũ lụt, sạt lở, động đất và hạn hán đã gây tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 52,2 tỷ NDT.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.