Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Lai Châu

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu cho biết: Gần một tuần qua, địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa to đến rất to trên diện rộng, gây sạt lở nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản.
Chú thích ảnh
 Điểm sạt lở tại km 25+800 tuyến đường từ Pắc Ma đi 2 xã biên giới Ka Lăng và Thu Lũm của huyện Mường Tè ngày 25/6/2021. Ảnh: TTXVN phát.

Trong đó, sáng 1/7, tuyến tỉnh lộ 132, tuyến đường nối từ trung tâm huyện Phong Thổ với các xã biên giới phía Bắc của huyện xuất hiện các điểm sạt lở lớn vào gần khu dân cư, rất may không thiệt hại về người.

Cụ thể, tại Km67+500, đường tỉnh 132 (xã Khổng Lào đi xã Dào San, huyện Phong Thổ) thuộc bản Sín Chải, xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ, cả sườn núi bị sạt xuống đường với chiều dài khoảng 25 mét, khối lượng gần 1.000 mét khối đất, đá, gây tắc đường cục bộ. Bùn, đất từ ta luy dương sạt xuống tràn vào nhà dân, rất may thời điểm sạt lở xảy ra vào buổi sáng nên không gây thiệt hại về người.

Cũng trong sáng 1/7, tuyến tỉnh lộ 132 xuất hiện sạt lở ta luy âm tại Km 25+500 với chiều dài khoảng 20 mét. Điểm sạt làm mất gần 1 mét đường nhựa, phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu như 4H, 12, 130, 136 xuất hiện sạt lở nhỏ và đá rơi, gây nguy hiểm, khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, ngay sau khi xảy ra sạt lở, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ cắm biển báo và căng dây cảnh giới, phân luồng cho các phương tiện giao thông. Đồng thời, bố trí phương tiện, máy móc, nhân lực để tập trung khắc phục, dự kiến sẽ thông đường trong chiều 1/7.

Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.