Mưa lớn gây sạt lở đường và ngập úng tại Bắc Kạn

Do ảnh hưởng bão số 3, huyện Chợ Đồn có mưa rất to, làm sạt lở cả một quả đồi xuống đường tỉnh 254, với khối lượng đất khoảng 3.000 m3, làm lấp khoảng 20 mét trên tuyến đường.

Do ảnh hưởng bão số 3, huyện Chợ Đồn có mưa rất to, làm sạt lở cả một quả đồi xuống đường tỉnh 254, với khối lượng đất khoảng 3.000 m3, làm lấp khoảng 20 mét trên tuyến đường.

Vị trí của điểm sạt lở nằm ở địa bàn xã Quảng Bạch. Xã Đồng Lạc có một cột điện cao thế bị đổ nên toàn bộ khu vực phía Bắc huyện Chợ Đồn mất điện. Xã Nam Cường nước dâng cao, gây ngập trên 50 ha lúa. Hiện trên địa bàn mưa vẫn rất to.

Theo Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) Hoàng Văn Mão, huyện Na Rỳ cũng có mưa rất to và đang tiếp tục mưa, nước các sông đều dâng cao. Chủ tịch UBND huyện Na Rỳ Nguyễn Hữu Thắng cho biết: Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện có 115 nhà bị ảnh hưởng của bão số 3, trong đó có 1 nhà bị ngập nước, 1 nhà bị sạt lở phải đi sơ tán, các nhà khác đều bị tốc mái; có khoảng 50 ha lúa bị ngập.

Các huyện khác như Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới đều có mưa to, gió giật nhưng không có thiệt hại về người; lúa, màu một số vùng bị ngập nhưng không nặng.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Kạn, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu của bão số 3, địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ tối ngày 16/9 đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo gió bão mạnh cấp 6-7 giật cấp 8-9. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 16/9 đến 7 giờ ngày 17/9 tại các khu vực như sau: Ba Bể 61 mm, huyện Chợ Đồn tại Nam Cường 123mm, Phương Viên 120mm, huyện Bạch Thông 84mm, Bắc Kạn 80,4mm, Ngân Sơn 145mm, Na Rỳ 111,5mm, Chợ Mới 65mm, Bộc Bố (Pác Nặm) 52mm, Nà Phặc (Ngân Sơn) 133mm.

Mực nước trên các triền sông suối đều đang lên, một số nơi đã xuất hiện lũ với biên độ lũ từ 2 đến trên 4 mét. Mực nước lúc 7 giờ ngày 17/9 tại một số nơi như sau: Nam Cường 146,65 mét, biên độ lũ 2 mét hiện vẫn đang lên nhanh; Ba Bể 152,83 mét, biên độ lũ 1 mét hiện đang lên nhanh; Na Rỳ 229.24 mét, biên độ lũ 4,2 mét đang lên chậm gần đạt đỉnh; Cầu Phà (thị xã Bắc Kạn) 131,33 mét, biên độ lũ 1 mét hiện đang lên nhanh.


Nguyễn Trình

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.