Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc đèo Bảo Lộc

Chiều 11/9, mưa lớn kéo dài, khiến đất đá sạt lở, cây xanh đổ gãy trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 11/9, trên đèo Bảo Lộc đoạn qua Km 103 (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai). Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài suốt đêm qua đến hiện tại, một lương đất, đá lớn từ trên cao sạt, lở tràn xuống đường đèo, chắn hết phần bên phải theo chiều lưu thông từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Rất may, vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở không có xe lưu thông qua lại nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Tiếp nhận tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng) đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông trên đèo; đồng thời, phối hợp cùng lực quản lý đường bộ thuộc Cục Quản lý Đường bộ IV.1 (đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc) huy động 2 máy múc khẩn trương giải phóng hiện trường.

Đến 16 giờ cùng ngày, do vẫn đang có mưa lớn nên công tác giải phóng hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát giao thông đang túc trực tại hai đầu điểm sạt lở để điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông qua lại trên đèo.

Theo Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, ngoài vụ sạt lở nói trên, do mưa lớn đang tiếp tục xảy ra nên tại nhiều điểm trên đèo Bảo Lộc đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, những người lưu thông qua đèo Bảo Lộc cần hết sức chú ý.

Trước đó, vào chiều 10/9, mưa lớn cũng làm tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, bị ngập nghiêm trọng khiến tuyến đường bị ách tắc cục bộ. Nhiều ngôi nhà ở hai bên đường bị nước tràn vào làm hư hỏng nhiều đồ đạc.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.