Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực tại Quảng Ninh

Từ đêm 29 đến sáng 30/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, một số điểm có nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh tư liệu: Thanh Vân/TTXVN

Theo ghi nhận, nhiều khu vực đã xảy ra tình trạng ngập lụt như: phường Cao Xanh, Hạ Long, Hà Lầm, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Cửa Ông, đặc khu Vân Đồn… một số tuyến đường giao thông bị ngập gây khó khăn cho việc di chuyển và tắc đường cục bộ; một số nhà dân cũng bị nước tràn vào nhà. Không có thiệt hại về người, lực lượng chức năng và người dân đang khắc phục hậu quả mưa, lũ lụt; thống kê thiệt hại.
 
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, lượng mưa đo được tại một số khu vực: Lòng Dinh 152,8mm; Bản Sen 144,3mm; Khe Mai 68,6mm (đặc Khu Vân Đồn); phường Cẩm Phả 159,8mm; phường Cửa Ông 170,9mm; phường Cao Xanh 73,4mm; phường Phong Cốc 72,2mm; phường Quảng Yên 71,2mm; phường Mông Dương 60,2mm… Dự báo trong 3-6 giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi cao hơn.
 
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ sáng 30/6 đến sáng 2/7, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 250mm. Các địa phương có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất gồm khu vực Hạ Long, khu vực Móng Cái cùng các xã Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên… và một số khu vực miền núi, ven sông, suối.
 
Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh cảnh báo ngập lụt có thể gây ách tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến phố, tuyến đường; ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại các bãi thải, hầm lò, gây thiệt hại đối với công trình dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
 
Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được cảnh báo ở cấp 1. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, đơn vị và người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.