Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại New Delhi, Ấn Độ

Mưa lớn đã đổ xuống thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 19/8, gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường, càng làm tăng thêm những khó khăn của người dân tại thành phố này. 
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Darbhanga, Bihar, Ấn Độ, ngày 5/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Gió mùa đóng vai trò quan trọng, giúp cấp nước cho các dòng sông và mạch nước ngầm, nhưng đồng thời cũng dẫn đến nhiều thiên tai và thảm họa. Tại New Delhi, người tham gia giao thông phải vật lộn với dòng nước ngập sâu, trong khi ô tô và và xe buýt đều không thể hoạt động. Tại một bảo tàng ở Jaipur, thuộc bang vùng sâu vùng xa Rajasthan, người ta đã buộc phải phá lớp kính bảo vệ một xác ướp Ai Cập 2.300 năm tuổi nhằm cứu xác ướp này khỏi nước lũ.

Theo Bộ Nội vụ Ấn Độ, trong mùa mưa năm nay, cả nước đã có 847 người thiệt mạng vì lũ lụt. Tại bang miền Nam Kerala, số người thiệt mạng riêng trong một trận lở đất đã lên tới 61 người, ngoài ra còn có 8 người mất tích. Tại bang Bihar nghèo nhất nước này, 8 triệu người đã bị ảnh hưởng của lũ lụt, hàng nghìn người phải ngủ trên đê và đường cao tốc do thiếu lán trại sơ tán.

Mùa mưa năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang tàn phá nặng nề nền kinh tế Ấn Độ. Mùa vụ thất bát tại các khu vực bị lũ lụt càng làm trầm trọng hơn những khó khăn của người nông dân và các cộng đồng dân cư ở nông thôn.

Tại Bangladesh, 226 người đã thiệt mạng khi 40% diện tích đất nước bị ngập trong nước lũ khi mưa lớn khiến các con sông tràn bờ và nhấn chìm nhiều khu làng. Người đứng đầu Trung tâm cảnh báo và dự báo lũ Bangladesh, Arifuzzaman Bhuyan cho biết: "Xét về thời gian, đây là trận lũ nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử nước này". Hơn 6 triệu người đã mất nhà cửa vì lũ, trong khi hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Tại Nepal, 218 người đã thiệt mạng và 69 người mất tích vì lở đất và lũ lụt kéo dài từ giữa tháng 6. Trong một sự cố mới nhất, sáng 19/8, 6 thi thể đã được tìm thấy và 11 người mất tích sau khi lũ cuốn trôi một khu nhà ở tỉnh Achham miền Tây nước này.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.