Mưa lớn gây ngập lụt, cô lập một số khu vực ở Đồng Xuân, Phú Yên

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ tối 11 đến sáng 12/10, nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, di dời người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.
Chú thích ảnh
Một tuyến đường tại thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) còn bị ngập sâu trong sáng 12/10. 

Nhiều tuyến đường liên tỉnh, liên huyện qua địa bàn huyện Đồng Xuân bị ngập sâu từ 0,5-1m. Lực lượng chức năng đã đặt bảng cảnh báo, bố trị lực lượng ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại. Trong đó, tuyến đường ĐT641 đoạn từ thị trấn La Hai đi huyện Tuy An bị ngập sâu tại một số khu vực. Cầu Cây Sung (xã Xuân Sơn Bắc) thuộc tuyến ĐT641 đi thị xã Sông Cầu bị ngập sâu khoảng 2m, các phương tiện không thể qua lại được.

Ông Phạm Trung Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, nhận thấy mưa lớn có thể gây ngập lụt một số khu dân và tuyến đường trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã di dời 319 hộ dân với 778 nhân khẩu sinh sống tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn. 906 gia súc và 1.510 gia cầm cũng được lực lượng hỗ trợ người dân di dời.

Do mưa lớn kéo dài từ đêm 11/10 đến sáng 12/10, tại huyện Đồng Xuân có 202 ngôi nhà bị ngập nước; trong đó có 165 nhà bị ngập dưới 1m và 37 nhà ngập trên 1m. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Hà Bằng vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/10 là 9,82m (trên báo động 3 là 0,32m). Đến khoảng 10 giờ ngày 12/10, mưa đã giảm nhưng nước rút chậm, nhiều tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông đường, nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, ngoài huyện Đồng Xuân, mưa lớn cũng gây ngập lụt và sạt lở một số tuyến đường tại huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa. Hiện lũ trên sông Kỳ Lộ đang giảm chậm, khu vực trung và hạ lưu đang lên; mực nước lúc 7 giờ ngày 12/10 trên báo động 3. Từ 6-12 giờ tới, mực nước hạ lưu tiếp tục lên trên báo động 3 là 0,5m.

Người dân được cảnh báo chủ động di dời tài sản đến nơi cao, an toàn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất; không vớt củi, đánh cá trên sông suối. Các chủ hồ chứa thủy điện và thủy lợi đảm bảo đúng quy trình vận hành xả lũ về vùng hạ du. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương phải thực hiện trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng; sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố do thiên tai khi cần thiết.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.