Mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng tại Western Cape, Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngày 15/6, Cơ quan Đường bộ Quốc gia Nam Phi (Sanral) thông báo đóng cửa tuyến Đường hầm Huguenot trên quốc lộ N1, do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra lũ bùn và đá lở.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Lenasia, Nam Phi, ngày 9/12/2022. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Tuyến đường hầm này bị đóng cửa đối với mọi phương tiện lưu thông từ Worcester đến Cape Town, tuy nhiên chiều ngược lại từ Cape Town theo hướng Worcester vẫn được duy trì.

Trong những ngày qua, mưa lớn và gió giật mạnh đã gây lũ lụt khắp tỉnh Western Cape. Theo Cơ quan Thời tiết Nam Phi (SAWS) đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh chưa thể sớm chấm dứt, đồng thời cảnh báo những người tham gia giao thông phải cảnh giác trên đường.

Sông Berg vỡ bờ tại Paarl, gây ra lũ lụt trên diện rộng ở các khu vực phía Bắc của thị trấn và đang đe dọa các cộng đồng dân cư tại Drakenstein thuộc khu vực sản xuất rượu vang lớn nhất Nam Phi này.

Tại Cape Town, nhiều khu định cư không chính thức ở Philippi, Strand, Gugulethu, Mfuleni, Masiphumelele và Khayelitsha đã bị ngập lụt, và nhiều con đường khác nhau bị ảnh hưởng do nước mưa tràn tạm thời, cây bật gốc và bùn trên mặt đường.

Theo cơ quan chức năng Western Cape, tới nay, đợt mưa lớn tuy gây lụt lội ở nhiều nơi nhưng chưa có thiệt hại về người.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.